Gần 300 phụ nữ đã bị bắt trong những cuộc truy quét mại dâm ở New Delhi trong năm nay. Điều gây sốc cho người dân Ấn Độ là có tới 70% số bị bắt là sinh viên, diễn viên hoặc "con nhà lành" trong giới có của ăn của để. Cảnh sát New Delhi cho biết trong số những người bị bắt trong đợt truy quét tháng trước, nhiều cô là con gái rượu của quan chức cấp cao, sĩ quan quân đội, bác sĩ và cả chủ khách sạn 5 sao. Tuổi họ còn rất trẻ, hầu hết từ 18 đến 22.
Hầu như tuần nào cũng có những con bướm đêm như thế bị bắt giữ và ai cũng biết số lượng gái mại dâm bị bắt chẳng thấm vào đâu so với thực tế.
Giải thích cho hành động của mình, nhiều cô gái nhà lành ở New Delhi đưa ra lý do: sự quyến rũ từ vẻ hào nhoáng của cuộc sống ban đêm ở các khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, ma lực chính hút các cô đến với đường dây gái gọi chính là tiền, kiếm được nhiều tiền một cách quá dễ dàng. "Tiền kiếm được cũng khá, chúng tôi có điều kiện để ăn chơi, nghỉ cuối tuần hoặc thậm chí du lịch nước ngoài. Chúng tôi biết cái giá sẽ phải trả, nhưng không quan tâm", một cô gái gọi bộc bạch.
Các cô gái này sống một cuộc sống 2 mặt. Ngày thường họ đóng vai sinh viên ngoan ngoãn và giỏi giang, rồi đến cuối tuần thoắt trượt trên những mắt xích bí mật tới gặp các khách hàng lạ hoắc. Qua phỏng vấn những gái gọi bị bắt, một số cô cho biết vì là con nhà gia giáo và bảo thủ, họ thường nói dối cha mẹ để ra khỏi nhà và chẳng vị phụ huynh nào nghi ngờ lời nói của những "đứa con ngoan".
Theo các quan chức cảnh sát, ngành kinh doanh tình dục ở New Delhi phát triển bởi đây là nơi tập trung nhiều doanh nhân và chính khách lắm tiền của, và một phần trong số họ có nhu cầu tiêu khiển.
Trên các nhật báo địa phương xuất hiện nhan nhản những mẩu quảng cáo thẳng thừng: "Hấp dẫn, lộng lẫy, có học, nói tiếng Anh, giỏi xã giao, người mẫu, nổi tiếng" kèm theo là tên và số điện thoại liên lạc. Hay "Cởi mở, cực kỳ xinh đẹp, nổi tiếng, người Ấn, Tây Ban Nha, Nga, có ngay", mẩu tin này minh hoạ cho một bức ảnh chụp cô gái có vẻ lai ngoại quốc. Mức giá chung mà các quảng cáo đưa ra là 5.000 rupee (khoảng 1,7 triệu đồng) cho một gái gọi sinh viên tầm tầm, và 20.000-25.000 rupee cho "những cô xinh như mộng, như người mẫu mà bạn vẫn thường thấy trên truyền hình và tạp chí".
Không chỉ đá ở sân nhà, một số cô còn sang tận New York hành nghề. Tờ India Daily tháng trước cho hay hiện có hàng trăm cô gái Ấn xinh đẹp làm việc cho một hãng mang tên NY Escort Agencies. Giá mỗi giờ làm bạn với khách hàng dao động từ 300 đến 2.000 USD. Trong số những người này có cô từng đóng phim cho Bollywood và đến thành phố này làm việc với tên giả. Một số khác là con cái của những người di cư, cho biết họ đi chơi với khách để lấy tiền trang trải học phí, hoặc bổ sung cho thu nhập từ lương.
Trong bối cảnh tệ nạn mại dâm ngày càng tăng, một cuộc tranh luận đang diễn ra ở Ấn Độ về việc có nên hợp pháp hoá nó để kiểm soát sự lây lan HIV/AIDS hay không. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng New Delhi K.K Paul nói: "Nếu anh chưa gột rửa được nó, không có nghĩa là anh phải công nhận nó. Cần hành động mạnh tay hơn nữa".
