![]() |
Thuram (trái) là trái tim hàng phòng ngự đội tuyển Pháp. |
Trận đấu khởi đầu với các pha phối hợp nhanh của hai bên. Khu trung tuyến là nơi sự tranh chấp diễn ra quyết liệt bởi hàng tiền vệ rất mạnh của cả Pháp và Bồ Đào Nha.
Những phút đầu, tốc độ trận đấu khá nhanh, hai đội chơi cởi mở. Tuy vậy, hai đội bóng châu Âu lại chủ trương tập trung quân số ở phần giữa sân để chiếm lĩnh thế trận, không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của cả Bathez và Ricardo.
Phút 33, đội Pháp bất ngờ được hưởng một quả phạt đền khi Carvalho phạm lỗi với Henry trong vòng cấm. Trung vệ Bồ Đào Nha đã ngáng chân quá lộ liễu và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt 11m. Đội trưởng Zidane là người chịu trách nhiệm thực hiện. Cú sút căng vào góc trái khung thành chỉ kịp cho thủ thành Ricardo khẽ chạm tay vào bóng, mành lưới của Bồ Đào Nha vẫn phải rung lên. Tỉ số là 1-0 cho những chú "gà trống".
Có bàn thắng sớm, Pháp chủ động chơi phòng ngự. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng không mạo hiểm đẩy quá cao đội hình do lo ngại bẫy phản công của đối phương. Thời gian còn lại của hiệp một, không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha bắt đầu dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, thế trận phòng ngự chắc chắn của đội bóng áo lam đã được thiết lập nhiều tầng, nhiều lớp các cầu thủ bọc lót cho nhau rất tốt.
![]() |
Zidane ghi bàn duy nhất của trận đấu. |
Cơ hội đầu tiên của hiệp hai lại thuộc về Pháp, người tạo ra tình huống sóng gió đó là Henry. Pha đi bóng quen thuộc và xoay người sút bóng quen thuộc bên cánh trái của tiền đạo này khiến thủ thành Ricardo phải vất vả đẩy bóng ra.
Sau tình huống trên, Pauleta của Bồ Đào Nha cũng có dịp đáp trả. Anh xoay sở khá khéo léo trong vòng cấm địa, tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi sạt mép lưới của thủ môn Barthez.
Liên tiếp các phút 68, 74, cả Simao và Postiga đều được HLV người Brazil tung vào sân. Các con bài cuối cùng được Big Phil sử dụng. Tuy vậy, hàng phòng ngự được tổ chức tốt và điều khiển bởi Thuram dễ dàng đánh chặn các đợt tấn công của Bồ Đào Nha.
Cơ hội rõ ràng nhất của Bồ Đào Nha trong hiệp hai chính là cú dứt điểm của đội trưởng Figo sau tình huống mà thủ môn Barthez lớ ngớ trước cú sút phạt của C. Ronaldo. Tuy vậy, bóng bay vọt xà ngang sau cú đánh đầu từ cự ly 5m.
Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 1-0 cho người Pháp. Gà trống lần thứ hai trong 8 năm lọt vào trận chung kết World Cup, còn với Bồ Đào Nha, giấc mơ đã tan vỡ. Dù sao, thày trò ông Scolari cũng có một giải đấu thành công khi lọt vào bán kết. Bồ Đào Nha có trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Đức ngày 9/7.
Đội hình thi đấu
Bồ Đào Nha: Ricardo, Miguel (Paulo Ferreira 63'), Meira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha (Postiga 74'), Maniche, Deco, Ronaldo, Pauleta (Simao 68'), Figo.
Pháp: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Ribery (Govou 72'), Vieira, Zidane, Makelele, Malouda (Wiltord 69'), Henry (Saha 85').
Bàn thắng: Zidane 33' penalty.
Cầu thủ hay nhất trận: Lilian Thuram (Pháp)
(Theo Thanh Niên)