Hôm qua, 23/8, lái xe "hung thần" Cao Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại Quảng Hợp, Hòa Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa) đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội "Giết người".
![]() |
Bị cáo Cao Văn Minh tại TAND Hà Nội, hôm qua. |
Hai cảnh sát gặp nạn trong buổi chiều ngày 23/10/2006 đó không có mặt tại phiên tòa, cũng không có người đại diện của cơ quan chủ quản.
Vụ án xảy ra vào thời điểm tháng 10/2006. Công an thành phố Hà Nội ra kế hoạch phối hợp với lực lượng thanh tra Giao thông công chính tiến hành kiểm tra, xử lý các hiện tượng “xe dù, bến cóc”, các tụ điểm đón trả khách sai quy định trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch đó, công an quận Hoàng Mai đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường từ ngã 3 Pháp Vân đi Quốc lộ 1B thuộc địa phận phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Khoảng 13h, Cao Văn Minh điều khiển xe ôtô khách chở khách rời Bến xe Giáp Bát đi Thanh Hóa. Khi đi đến khu vực ngã 3 Pháp Vân - Yên Sở thuộc địa phận phường Hoàng Liệt, Minh dừng xe đón 2 khách. Phát hiện thấy xe của Minh dừng đón khách không đúng quy định, hai anh Bùi Đức Việt và Nguyễn Quân là cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (công an quận Hoàng Mai) làm nhiệm vụ trên tuyến đường này đã lái xe môtô vượt lên trên đầu xe của Minh. Hai anh dừng xe và ra hiệu lệnh, yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra. Nhưng Minh không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát mà điều khiển xe tăng tốc độ rồi lượn, lách tìm cách vượt xe cảnh sát để tẩu thoát.
Thấy xe ôtô không chấp hành hiệu lệnh và chạy không an toàn, anh Nguyễn Quân điều khiển xe môtô phía sau chở anh Bùi Đức Việt tăng tốc độ tiến về phía trước. Minh cho xe lách sang bên trái, rồi lượn sang phải để vượt lên trên xe của cảnh sát. Anh Việt ngồi phía sau làm hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra.
Tuy nhiên, Minh cố tình không chấp hành hiệu lệnh, cho xe tăng tốc để đầu xe ôtô tiến sát đuôi xe cảnh sát. Tiếp đó, Minh đâm thẳng làm đổ xe môtô, hai anh Việt và Quân bị cuốn vào trong gầm xe ôtô. Xe ôtô đẩy xe môtô rê trượt về phía trước một đoạn dài 9,6m. Minh tiếp tục cho xe chạy được 20m thì dừng lại rồi bỏ trốn. Đến 18h cùng ngày, Minh đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú.
Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai và những người có mặt tại hiện trường đã đưa anh Nguyễn Quân và Bùi Đức Việt đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời. Rất may, 2 anh chỉ bị thương tật với tỷ lệ là 44,3% và 59%.
Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo "thanh minh" rằng lần thứ ba do xe không phanh được nên đã bị... đâm vào hai cảnh sát. Nhưng HĐXX nhận định diễn biến vụ án rất nhanh cho thấy Cao Văn Minh đã hoàn toàn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Đến lần thứ ba quyết định tăng ga đâm thẳng vào môtô của cảnh sát, bị cáo đã thể hiện mục đích giết người, mang tính quyết liệt. Việc nạn nhân không bị thiệt mạng hoàn toàn nằm ngoài ý thức chủ quan của bị can. Tòa khẳng định, VKS truy tố bị cáo về tội “giết người” là có căn cứ xác đáng.
Việt Dũng