Hình ảnh trên banner nhấn mạnh vào kích cỡ "của quý" của Origi đặt bên cạnh Cup Champions League. Ngay khi phát hiện tấm banner được cho là có ý xúc phạm cầu thủ da màu, Liverpool đã cho người bỏ xuống. Phát ngôn viên của CLB cho biết hình ảnh mang tính phân biệt chủng tộc, "không thể chấp nhận được" và lên án mạnh mẽ CĐV nhà đã mang hình ảnh không phù hợp tới sân khách. "Chúng tôi đã tháo banner xuống và đang làm việc với giới chức địa phương cũng như ban quản lý sân của Genk để tìm ra người chịu trách nhiệm", người này cho hay.
Trong quá khứ, cựu tiền đạo Romelu Lukaku và tiền vệ Aston Villa Marvelous Nakamba cũng là nạn nhân của việc fan lấy kích cỡ chỗ nhạy cảm của cầu thủ da màu ra làm trò mua vui.
Làng bóng đá gần đây sôi sục với tình trạng phân biệt chủng tộc. Trong trận hòa 1-1 với Liverpool hôm cuối tuần, MU cũng đưa ra lệnh cấm vô thời hạn với một CĐV xúc phạm hậu vệ Trent Alexander-Arnold bên phía Liverpool.
Trong loạt trận vòng loại Euro 2020 hôm 14/10, trận Anh thắng đậm Bulgaria 6-0 cũng bị phủ bóng đen bởi những lời lẽ, hành động quá khích của fan Bulgari nhắm vào các cầu thủ da màu của Tam Sư. Trọng tài hai lần phải dừng trận đấu khi trung vệ Tyrone Mings và cả HLV Southgate của Anh khiếu nại. Đội trưởng của Bulgaria thậm chí phải tới cầu xin CĐV nhà dừng các hành vi quá khích trong giờ nghỉ.
Origi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Genk. Trong lần trở về quê nhà làm khách của đội bóng cũ hôm 24/10, tiền đạo 24 tuổi ngồi dự bị. Kết quả, Liverpool giành chiến thắng 4-1. Sau ba lượt trận, Lữ đoàn đỏ được 6 điểm, đang xếp thứ hai sau Napoli. Trong khi đó, CLB của Bỉ chỉ có một điểm, xếp cuối bảng.
Hoàng Trang (Theo Mirror)