Cả Mourinho lẫn Wenger đều chưa xuống nước. |
Trước dấu hiệu cho thấy cả 2 vị HLV hàng đầu tại Premiership chưa muốn ngừng chiến, ban lãnh đạo FA đã gọi điện cho chủ tịch của Arsenal và Chelsea để xoa dịu tình hình. Cho đến thời điểm này, Ủy ban kỷ luật của FA vẫn chưa khép Mourinho và Wenger vào tội có "hành vi không đúng đắn" nhưng đã đe dọa sẽ "thẳng tay" nếu vụ việc còn tiếp tục.
Chủ tịch Peter Hill-Wood của Arsenal đã có phản ứng tích cực sau lời khuyên từ FA và tuyên bố "Những khẩu thần công" vẫn muốn giữ quan hệ nồng thắm với Chelsea: "Tôi nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục chỉ trích cá nhân nhau. Quan hệ giữa ban lãnh đạo Arsenal với Giám đốc điều hành Chelsea Kenyon hiện vẫn rất tốt".
Ông John Barnwell, Chủ tịch hiệp hội HLV chuyên nghiệp cũng kêu gọi hai vị sếp của Chelsea và Arsenal chấm dứt cãi cọ để giữ gìn hình ảnh của Premiership: "Chúng tôi sẽ gặp Mourinho và Wenger và khuyên họ ngừng mạt sát lẫn nhau qua báo chí. Cả 2 vị đều là những nhà cầm quân hàng đầu tại giải bóng đá Anh nên sự kiện như trên là không thể chấp nhận được. Tôi không hy vọng họ sẽ bắt tay nhau nhưng mong rằng hai người sẽ xếp những mâu thuẫn vào quá khứ".
Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những nỗ lực hòa giải của FA, hai nhân vật chính của vụ scandal này vẫn tiếp tục đưa ra những lời thách thức lẫn nhau. Trong lúc Wenger giữ nguyên lời đe dọa đưa Mourinho ra tòa thì HLV người Bồ Đào Nha lại khẳng định "như đinh đóng cột" rằng ông đã thu thập được "120 trang tài liệu về những lần Wenger can thiệp vào nội bộ Chelsea".
Quan hệ giữa 2 đội bóng thành London bắt đầu rạn nứt từ khi Chelsea bí mật tiếp cận hậu vệ Ashley Cole của Arsenal và bị FA tuyên phạt. Bên cạnh đó, ông Wenger vẫn luôn tỏ ra bất mãn khi cho rằng túi tiền không đáy của Abramovich đã khiến Premiership trở nên nhàm chán.
L.X.