Eriksson đang lo lắng? |
Trong tuần này tại London, Faria, 39 tuổi, sẽ xuất hiện tại một phiên toà dân sự sau khi kiện LĐBĐ Anh vì tội sa thải một cách bất công và bị 1 quan chức điều hành quấy rối tình dục.
Đương nhiên, những gì mà Faria khai ra sẽ khiến FA và Eriksson phải chịu rất nhiều sức ép. Cho tới nay, Eriksson luôn phủ nhận rằng, ông đã nói sai sự thật về vụ scandal bởi ngay khi thông tin rò rỉ cách đây 1 năm, HLV người Thụy Điển tuyên bố: "Tôi không khẳng định hay phủ nhận rõ ràng về mối quan hệ với Faria Alam".
Thế nhưng, trên một tờ báo Anh, Faria cho biết: "Eriksson đã chỉ dẫn cho tôi là nếu FA tra hỏi, tôi phải phủ nhận mối quan hệ này. Ông ấy cũng sẽ làm như vậy. Tôi đã không muốn làm bất cứ gì để Eriksson gặp rắc rối".
Faria Alam cho rằng mình bị FA "bán đứng". |
Ngoài ra, Faria cũng tiết lộ rằng, cô đã bị một quan chức cấp cao khác của FA quấy rối tình dục vài lần. Tên của nhân vật này đã không được công bố vì lý do hợp pháp và bản thân ông cũng phủ nhận mọi cáo buộc trên. Cô ghi lại mọi việc trong một cuốn sổ sau mỗi lần "bị viếng thăm như vậy" nhưng về sau, cuốn sổ này đã biến mất khỏi ngăn bàn của cô.
Faria nói: "Ông ta muốn dùng vũ lực đối với tôi. Một lần xảy ra vào tháng 10/2003 tại căn hộ của ông ta và nhiều lần khác tại văn phòng".
Về mối quan hệ với Giám đốc điều hành Palios, cựu người mẫu Faria cho biết thêm, mối quan hệ của họ kết thúc vào tháng 4 năm ngoái khi ông ta gọi cô vào văn phòng. Faria nói tiếp: "Ông ấy nói một cách thẳng thừng rằng, ông ta không muốn tiến xa hơn nữa. Thế là chấm dứt. Tôi rất tức giận vì cách xử sự lạnh nhạt đó".
Theo Faria thì HLV người Thụy Điển "đã bày tỏ sự quan tâm đối với tôi" ngay sau khi cô tới FA vào tháng 7/2003. Faria giải thích: "Ông ấy thường xuất hiện trong văn phòng mỗi khi tôi làm việc và khen ngợi tôi. Sven tiếp cận tôi một cách ý tứ và kiên trì. Lúc đó, tôi đang có quan hệ với Palios nên không thể thúc đẩy mọi chuyện với Eriksson. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu ngay trước khi Euro 2004 diễn ra vì Eriksson đang sống ly thân với Nancy Dell'Olio khoảng 1 năm".
Cũng như lời Faria khẳng định thì Eriksson đã mời cô tới Thụy Điển sau khi Euro 2004 kết thúc và tại đây, 2 người đã có những kỳ nghỉ thú vị. Tuy vậy, đến ngày 17/7/2004, xếp của Faria, David Davies, gọi điện cho cô và nói rằng, ông ta đã nghe được tin đồn về mối quan hệ của nữ thư ký với Eriksson. Lúc này, theo tiết lộ của Faria ở trên thì Eriksson đã yêu cầu cô phủ nhận mọi chuyện.
2 ngày sau, theo tìm hiểu của Thể Thao VN, Faria bị nhóm họp cùng David Davies, Colin Gibson, Giám đốc truyền thông, và Alistair MacLean, phụ trách các vấn đề kinh doanh và luật. Sau đó, Gibson từ chức do đã cố thực hiện thoả thuận với một tờ báo về việc cung cấp thông tin về mối quan hệ của Eriksson với Faria. Palios cũng vậy. Trong khi đó, qua lời Eriksson, Faria biết được rằng, FA đang cố chấm dứt hợp đồng với ông và việc này là do Palios, một người thù địch với HLV người Thụy Điển, dàn dựng.
Một người đồng nghiệp của cô cho biết rằng, email của cô đã bị giám sát hàng ngày và cuốn nhật ký, một tấm ảnh chụp chung với Eriksson và Palios tại bữa tiệc Giáng sinh đã biến mất khỏi ngăn bàn. Cô chán nản: "Tôi cảm thấy thất vọng vì cách xử sự của họ. Họ muốn đẩy Eriksson và tôi đi để bảo vệ cho Palios".
Những tình tiết Faria dự định đưa ra trước toà án: - Cô được Eriksson, 56 tuổi, yêu cầu nói dối về mối quan hệ này khi nó được tiết lộ công khai bởi vì các sếp tại FA "muốn đẩy ông xuống sông". - Bị Palios, 51 tuổi, đá sau 6 tháng quan hệ. - Bị quấy rầy bởi một Giám đốc thứ ba của FA, người đã nói với cô rằng: "Cô cần một người trưởng thành hơn". - Bị ép buộc ký vào tuyên bố của FA về việc phủ nhận mối quan hệ với Eriksson. - Bị các chuyên gia máy tính của FA theo dõi, kể cả email. - Bị sốc khi thấy nhật ký, ảnh chụp với Palios và Eriksson lọt vào tay một phóng viên. |