Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết ngoài CEO Twitter Parag Agrawal, Vijaya Gadde - người đứng đầu pháp lý, chính sách và ủy thác; Giám đốc tài chính Ned Segal và Sean Edgett - người từng là cố vấn chung tại Twitter từ năm 2012 - cũng sẽ rời mạng xã hội này.
Agrawal giữ vị trí CEO Twitter tháng 11năm ngoái, khi người đồng sáng lập Jack Dorsey bất ngờ từ chức. Agrawal đã làm việc tại Twitter trong gần một thập kỷ, gần đây nhất là giám đốc công nghệ. Tuy nhiên, vị trí CEO của Agrawal nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Musk với tư cách cổ đông lớn và ngày càng có tiếng nói đối nghịch ban lãnh đạo hiện tại. Agrawal sẽ không ra đi tay trắng và sẽ được trao một khoản đền bù khoảng 42 triệu USD, theo ước tính của hãng nghiên cứu Equilar.
Musk tiếp quản Twitter sau khi hoàn thành thương vụ mua lại 44 tỷ USD ngày 28/10. Trước đó, Musk mang theo một chiếc bồn rửa đến trụ sở Twitter hôm 26/10. Tỷ phú cũng cập nhật thông tin cá nhân trên mạng xã hội này với chức danh Giám đốc Twitter.
Trong thông điệp gửi các nhà quảng cáo ngày 27/10, Musk cho biết mục tiêu ông mua lại mạng xã hội này là đảm bảo môi trường tranh luận lành mạnh và văn minh. "Lý do tôi mua Twitter là vì tương lai của nền văn minh, là cách tạo dựng một quảng trường kỹ thuật số chung, nơi nhiều quan điểm có thể được tranh luận một cách lành mạnh mà không cần dùng đến bạo lực", Musk nói.
Musk đề nghị mua Twitter với giá 44 tỷ USD, tương đương mỗi cổ phiếu giá 54,2 USD, vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, đầu tháng 7, vị tỷ phú này tuyên bố hủy thương vụ với cáo buộc mạng xã hội này không cung cấp thông tin chính xác về số lượng tài khoản giả mạo và vi phạm nhiều thỏa thuận. Twitter sau đó kiện Musk phá vỡ hợp đồng. Đầu tháng này, Musk đổi ý, đồng ý tiếp tục thương vụ mua lại Twitter với mức giá thỏa thuận ban đầu. Thương vụ này sẽ hoàn tất các thủ tục cuối cùng cuối ngày 28/10 (giờ địa phương).
Sơn Nam (Theo Bloomberg)