Sơn Nam (Theo Reuters)
Hôm 26/2, CEO SpaceX Elon Musk cho biết dịch vụ Internet vệ tinh của công ty đã được khởi động tại Ukraine. Đồng thời SpaceX đang gửi thêm các thiết bị đầu cuối để thu nhận tín hiệu đến Ukraine, nơi mạng Internet đã bị gián đoạn khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước này.
"Dịch vụ Starlink hiện hoạt động ở Ukraine. Nhiều thiết bị đầu cuối cũng đang trên đường đến", tỷ phú Elon Musk viết trên Twitter.
Động thái này của Elon Musk đáp lại lời kêu gọi của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, ông Mykhailo Fedorov - người đã nhắn cho Elon Musk, đề nghị SpaceX hỗ trợ dịch vụ Internet cho quốc gia này trên Twitter.
"Elon Musk, trong khi anh đang cố gắng chiếm đóng sao Hỏa, Nga cố chiếm Ukraine. Trong khi tàu vũ trụ của anh hạ cánh thành công từ không gian, tên lửa của Nga tấn công người dân Ukraine. Chúng tôi đề nghị anh cung cấp thêm trạm Starlink cho Ukraine", Phó thủ tướng Mykhailo Fedorov viết trên Twitter.
Theo Reuters, kết nối Internet ở Ukraine đã bị ảnh hưởng khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại quốc gia này, đặc biệt là ở các khu vực phía nam và phía đông, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội.
Starlink phóng vệ tinh vào quỹ đạo tầm thấp của trái đất để cung cấp dịch vụ Internet. Chúng là chuỗi những tên lửa được kết nối với nhau, mang cho người dùng khả năng truy cập Internet băng thông rộng trên khắp thế giới. Dù tốn kém để triển khai, công nghệ Internet vệ tinh có ưu điểm cung cấp dịch vụ cho những người sống ở nông thôn hoặc những nơi cáp quang và tháp di động không đến được.
Hồi đầu tháng 1, Musk cho biết SpaceX có 1.469 vệ tinh Starlink đang hoạt động và 272 vệ tinh sẽ sớm chuyển sang quỹ đạo hoạt động. Để kết nối với dịch vụ này, người dùng cần sử dụng một thiết bị đầu cuối để thu nhận tín hiệu. Dịch vụ Starlink được cho là giải pháp hữu hiệu cho trường hợp của Ukraine khi công nghệ này không phụ thuộc vào hạ tầng Internet truyền thống, vốn dễ bị đánh sập.