Theo Bloomberg, hôm 8/11, Elon Musk thực hiện 2,15 triệu quyền chọn cổ phiếu Tesla với mức giá 6,24 USD cho mỗi hợp đồng. Sau đó, ông bán 934.000 cổ phiếu để thu về khoảng 1,1 tỷ USD, theo hồ sơ bán cổ phiếu hôm 10/11. Hồ sơ cho biết các cổ phiếu được bán "chỉ để đáp ứng nghĩa vụ thuế liên quan đến quyền chọn cổ phiếu". Giao dịch thực hiện dựa trên kế hoạch đã sắp xếp trước, được thông qua vào giữa tháng 9.
Số cổ phiếu này đến từ quyền chọn mà Musk nhận được vào năm 2012 và sẽ hết hạn tháng 8 năm sau. Cách đây vài ngày, Musk mở cuộc thăm dò trên Twitter khi hỏi những người theo dõi rằng liệu ông có nên bán 10% cổ phần Tesla để thực hiện nghĩa vụ thuế không. Kết quả, 58% trong số 3,5 triệu phiếu bầu ủng hộ việc bán. Musk hứa thực hiện việc bán bớt cổ phần theo kết quả cuộc thăm dò này.
Cổ phiếu Tesla tăng 4,3% trong phiên giao dịch hôm 10/11, đóng cửa ở mức 1.067,95 USD. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần đến nay, cổ phiếu hãng xe điện này vẫn giảm 13%. Chỉ tính riêng hai ngày đầu tuần này, tài sản của Elon Musk "bốc hơi" 50 tỷ USD vì cổ phiếu Tesla lao dốc.
Đây là lần bán cổ phiếu đầu tiên của Musk từ năm 2016, khi ông thực hiện quyền chọn và bán một số cổ phiếu mới mua để trang trải khoảng 590 triệu USD thuế thu nhập.
Musk, 50 tuổi, là người giàu nhất thế giới với tài sản gần 300 tỷ USD. Cổ phiếu phổ thông tại Tesla chiếm khoảng 60% tài sản của Musk. Điều đó cho thấy tỷ phú có thể bán thêm các đợt bán cổ phiếu để thực hiện lời hứa. CNBC ước tính số thuế Musk phải nộp liên quan tới quyền chọn cổ phiếu trên khoảng 15 tỷ USD.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)