Ngôi sao Malaysia sẽ đón nhận giải thưởng trong khuôn khô LHP ở Pháp (16 - 27/5). Dương Tử Quỳnh trở thành diễn viên gốc Hoa thứ hai nhận cúp "Women In Motion Award", sau Củng Lợi. Giải thưởng này ra mắt năm 2015, mục đích tôn vinh các nghệ sĩ nữ có đóng góp lớn với điện ảnh thế giới. "Quốc bảo phim Pháp" Isabelle Huppert và minh tinh Salma Hayek của Mexico cũng từng được vinh danh ở hạng mục này.
Nhận tin giải thưởng, Dương Tử Quỳnh cho biết: "Tôi vô cùng cảm động khi được trao giải này. Tôi tin thời đại đang thay đổi. Quan trọng nhất là phụ nữ dù trên màn ảnh hay ngoài đời thực cũng tìm được chỗ dứng cho mình. Điều đó phản ánh tính đa dạng hóa của thế giới".
Năm qua là cột mốc hoa lệ trong sự nghiệp điện ảnh của Dương Tử Quỳnh. Sau 40 năm miệt mài đóng phim, cô trở thành người châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc", đồng thời là ngôi sao người Hoa đầu tiên thắng giải tương tự ở Quả cầu vàng. Một mình đảm nhận vài chục phiên bản của cùng một nhân vật ở đa vũ trụ trong phim Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh càn quét nhiều giải thưởng, nhận được đánh giá cao về diễn xuất ở tuổi 60. Cô là một trong những bóng hồng làm nên lịch sử cho châu Á ở Hollywood.
Trong các bài phát biểu nhận giải của mình, nữ nghệ sĩ hạn chế nói về những trở ngại mình gặp phải khi mới sang Hollywood, nhưng không ngừng cổ vũ nữ giới, đặc biệt là phụ nữ gốc châu Á giống mình nỗ lực để chứng minh thực lực bản thân và giành được sự ghi nhận, sự tôn trọng.
Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong gia đình Hoa kiều Malaysia. Cô đăng quang Hoa hậu Malaysia ở tuổi 21, đại diện quốc gia ở đấu trường Miss World cùng năm. Lúc mới vào nghề, cô bị định kiến là "bình hoa di động" nhưng chủ động xin đóng phim hành động, tập luyện theo chế độ khắc nghiệt không thua kém các diễn viên nam để định vị mình trong giới điện ảnh. Rời quê nhà, Dương Tử Quỳnh gặt hái thành công trên màn ảnh Hong Kong rồi tìm đường sang Hollywood, trở thành Bond girl gốc Á đầu tiên và ngôi sao đẳng cấp quốc tế.
Phong Kiều (Theo HK01)