Tham gia một show truyền hình hôm đầu tuần, khi được MC hỏi, Dương Thừa Lâm kể rằng từ năm 14 tuổi, cô đã làm việc hỗ trợ gia đình về kinh tế. Vì hoàn cảnh nghèo khó, dù kiếm được tiền, cô chi tiêu tiết kiệm. Cô cho biết không dám ăn các món đắt đỏ. Ca sĩ, diễn viên còn nói: "Tôi chẳng mấy khi ăn hải sản ở Đài Loan. Đó là điều xa xỉ". Ý cô là các món hải sản tại quê mình khá đắt tiền.

Dương Thừa Lâm tham gia show truyền hình ở Đại lục. Ảnh: Sinchew
Tuy nhiên, sau đó, nhiều khán giả phát hiện ra trang cá nhân của cô có rất nhiều hình ảnh cô ăn hải sản ở Đài Loan. Thậm chí, một số video cho thấy cô ăn hải sản ở những nhà hàng cao cấp, giá khởi điểm vài nghìn TWD mỗi món. Nhiều người tràn vào trang cá nhân của Dương Thừa Lâm (Instagram, Facebook) chỉ trích cô nói dối. Một số khán giả viết: "Miệng nói xa xỉ nhưng thường xuyên ăn", "Té ra cô chỉ ăn mấy món xa xỉ", "Nói dối không biết ngượng", "Tôi không thể tin được điều cô ấy nói". Bảo vệ Dương Thừa Lâm, một số khán giả cho rằng cô chỉ đang đề cập đến hoàn cảnh ngày nhỏ nghèo khó. Thêm vào đó, hải sản diễn viên đề cập đến có thể là các món xa xỉ, không đơn thuần là cá, tôm, sò...
Trước những chỉ trích của khán giả, hiện Dương Thừa Lâm khóa trang cá nhân.
Dương Thừa Lâm sinh ra trong gia đình nghèo. Năm 16 tuổi, khi Thừa Lâm vào showbiz, cô từng thừa nhận cha mình nợ 9 triệu TWD, cô buộc phải thay cha trả nợ. Để có tiền trang trải, Dường Thừa Lâm mỗi tháng chỉ tiêu vài nghìn TWD, không mặc quần áo đắt tiền. Năm 2005, khi tham gia phim thần tượng Định mệnh anh yêu em, sau đó phát hành album đầu tay, độ nổi tiếng của Dương Thừa Lâm tăng vọt, khối tài sản cũng từ đó tăng "cấp số nhân".

Ca sĩ, diễn viên Dương Thừa Lâm. Ảnh: Sinchew
Dương Thừa Lâm là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô đóng nhiều phim như Bộ tứ tinh nghịch, Yêu em sau cơn say, Vườn sao băng, Hương vị mùa hè... Gần đây cô tích cực tham gia các show truyền hình về âm nhạc tại Đại lục. Cô kết hôn với nhạc sĩ Lý Vinh Hạo, hôn nhân kín tiếng. Cặp sao chưa có con.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)