![]() |
|
Lễ hội đền Hùng. |
Theo Bộ luật lao động, người lao động Việt Nam chỉ được nghỉ có hưởng lương 8 ngày (4 ngày Tết Âm lịch, 30/4, 1/5, 2/9 và 1/1). Bộ trưởng Lao động và Thương binh xã hội Nguyễn Thị Hằng cho biết, số ngày nghỉ lễ, Tết ở Việt Nam còn thấp so với các nước châu Á (Indonesia và Thái Lan: 13 ngày, Philippines: 12 ngày, Trung Quốc: 10 ngày...).
"Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã in sâu trong tâm linh người dân. Việc quy định nghỉ thêm ngày này sẽ được đông đảo người lao động ủng hộ, tạo tâm lý phấn khởi hăng hái sản xuất. Đây cũng là dịp tăng cường đại đoàn kết toàn dân, hướng về cội nguồn và thúc đẩy hoạt động du lịch", bà Hằng nói.
Với lý lẽ trên, Chính phủ đã trình 2 phương án. Phương án thứ nhất, Quốc hội sửa điều 73 của Bộ luật lao động cho phép nghỉ ngày Giỗ Tổ. Phương án thứ hai, Quốc hội ra Nghị quyết về vấn đề trên.
Thảo luận tại Thường vụ Quốc hội chiều nay, đa số ý kiến thống nhất với phương án thứ nhất. Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội sẽ thảo luận việc sửa điều 73 của Bộ luật lao động.
"Quốc hội sẽ quyết định thời gian có hiệu lực của luật sửa đổi. Nếu các đại biểu thấy cần thiết, luật sẽ có hiệu lực trước ngày Giỗ Tổ năm nay", Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu khẳng định.
Ngày 10/3 Âm lịch năm nay rơi vào thứ năm, 26/4. Hiện cả nước có khoảng 13 triệu người làm công ăn lương.
Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về kỳ họp thứ 11 (dự kiến 20/3-6/4). Trong 15 ngày của kỳ họp, Quốc hội sẽ dành 6 ngày thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao. Quốc hội cũng sẽ dành 2 ngày để chất vấn các thành viên Chính phủ.
(Theo VnExpress)
