4 bị cáo làm đơn kháng cáo bao gồm: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hồng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản và thương mại Thăng Long, nguyên cán bộ Cục cảnh sát giao thông), Nguyễn Đình Toản (nguyên phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó Chánh văn phòng PMU18). Tuy nhiên đến ngày 18/8, Tiên rút đơn không có lý do.
Nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng trong phiên phúc thẩm đã đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt về tội đánh bạc và đưa hối lộ (án tổng cộng 13 năm tù), giảm mức phạt tiền (hơn 1 tỷ đồng) của tội đưa hối lộ. Nguyễn Văn Hồng (án 7 năm về tội tổ chức đánh bạc) cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng Nguyễn Đình Toản thay đổi nội dung kháng cáo. Vị cựu trung tá công an này cho biết không chống án kêu oan nữa mà xin giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo.
Bùi Tiến Dũng là bị cáo duy nhất mời luật sư (ông Ngô Ngọc Thủy và Vũ Xuân Nam). Hai người còn lại không có người bào chữa tại phiên phúc thẩm. Hôm nay, 3 tháng sau phiên sơ thẩm, nhìn ông "Tổng" gầy hơn trước, nhưng nét mặt không còn căng thẳng và rất tự tin vào việc được TAND Tối cao xem xét giảm nhẹ.
![]() |
Bùi Tiến Dũng thư giãn với điếu thuốc trong giờ giải lao. |
Tại phiên tòa, Dũng "Tổng" vẫn thừa nhận tội đánh bạc là đúng. Ông ta khai rằng, chơi cá độ 30 lần với Bùi Quang Hưng, trận nhiều nhất là 98.000 USD. Liên quan đến tội danh đánh bạc, bị cáo Hồng khai về vai trò trung gian đứng ra thu tiền cá độ khoảng 10 lần từ cuối tháng 10/2005 đến ngày 26/11/2005 cho "đại gia" Dũng. Trong đó, trận cá cược thấp nhất là 5.000 USD, cao nhất 268.000 USD.
Các phi vụ nhận tiền cá độ của Dũng, bị cáo Hồng được hưởng 4.200 USD. Tuy nhiên, sau đó do nhận thức được sai phạm nên Hồng đã dừng lại, không tiếp tục tổ chức đánh bạc. Sau đó, Hồng còn chủ động khai báo với cơ quan điều tra trước khi hành vi bị phát hiện. Bị cáo này coi đây là tình tiết giảm nhẹ, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Theo đại diện Viện KSND Tối cao, với tội danh đánh bạc, mức phạt tiền chỉ tối đa 30 triệu đồng. Nhưng bản án sơ thẩm lại tuyên phạt Bùi Tiến Dũng 50 triệu đồng. Bị cáo này đã nộp khoản tiền trên theo phán quyết trên.
Cũng trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Toản vẫn khẳng định bản thân không nhận 50 triệu đồng mà Dũng "Tổng" đưa ở nhà hàng Phố Núi mà chỉ cầm 9.000 USD. Chủ tọa cũng như đại diện Viện kiểm sát Tối cáo đã hỏi, vậy bị cáo kêu oan hay xin giảm án thành án treo. Bị cáo "lí nhí" nói, mong Tòa xem xét giảm án. Chủ tọa hỏi lại: "Như vậy bị cáo thừa nhận bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội?". Bị cáo Toản không nói gì.
Sau phần thẩm vấn, Viện KSND đề nghị TAND Tối cao giảm 6 tháng tù về tội đánh bạc cho Bùi Tiến Dũng, xuống còn 5 năm 6 tháng; phạt tiền 30 triệu đồng; giữ nguyên mức hình phạt 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Mức phạt tiền hơn 1 tỷ đồng mà Bùi Tiến Dũng xin tòa xem xét giảm bớt, Viện kiểm sát cho rằng không có cơ sở. Tổng cộng hình phạt đề nghị với Bùi Tiến Dũng là 12 năm 6 tháng.
Nguyễn Văn Hồng được Viện kiểm sát đề nghị giảm 1 năm tù, xuống còn 6 năm về tội tổ chức đánh bạc. Riêng bị cáo Toản được xác định không thành khẩn, nên giữ nguyên mức án 3 năm về tội đưa hối lộ.
Chiều nay, sau phần tranh luận giữa đại diện Viện KSND Tối cao với các luật sư tham gia bào chữa, HĐXX đã tuyên án. Hội đồng nhận định, tội của bị cáo Bùi Tiến Dũng đưa hối lộ là đặc biệt nghiêm trọng, không thể xem xét giảm nhẹ. Đối với tội đánh bạc, bị cáo Dũng tham gia cá độ với số tiền lớn, chơi với nhiều người nên cũng không được giảm án. Như vậy, Dũng "Tổng" bị tuyên 6 năm tội đánh bạc, 7 năm tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 13 năm.
Đồng tình với đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã giảm 1 năm tù đối với bị cáo Hồng, còn 6 năm về tội tổ chức đánh bạc. Riêng bị cáo Toản, Tòa cũng giảm 1 năm còn 2 năm tù tội đưa hối lộ.
Việt Dũng