3 bị cáo tại phiên toà |
Dưới danh nghĩa là giám đốc công ty TNHH Thuận Lợi, Nguyễn Văn Tê đã làm "hoa mắt" bạn bè bằng những chiêu kinh doanh, buôn bán đầy lợi nhuận. Năm 1999, Tê "thỏ thẻ" với Nguyễn Anh Tình việc công ty Tê đang liên doanh với một tập đoàn của Pháp để xây dựng nhà máy chế biến lốp xe. Phía Pháp đã chuyển tiền vào ngân hàng Việt Nam, nhưng phải có hồ sơ chủ quyền đất thì mới rút được tiền. Tê cũng cho biết, y đã có đất trồng cao su ở xã Thanh Lương, nhưng chưa kịp làm chủ quyền do đó nhờ Tình xin một giấy chứng nhận chủ quyền đất lưu không để Tê viết nội dung vào. Sau khi nhận được tiền từ phía Pháp, Tình sẽ có "thưởng" xứng đáng.
Nhờ vào mối quan hệ bạn bè thân thiết, Tình đã nhờ vả Nguyễn Văn Bân, nhân viên phòng nông nghiệp, địa chính thị xã Đồng Xoài, Bình Phước và được Bân cho 20 tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lưu không.
Có "bảo bối" này trong tay, Tê đã thuê người khắc dấu để làm giả sổ đất và dùng sổ đất giả để thế chấp vay tiền và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả chiếm đoạt của 12 cá nhân, đơn vị số tiền 150.430 USD và 5,481 tỷ đồng. Nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất là bà Lê Thị Ánh Tuyết và bà Đào Thị Thành đã cho Nguyễn Văn Tê vay trên 3 tỷ đồng sau khi nhận 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Tê còn vay của 12 cá nhân, đơn vị số tiền trên 2,5 tỷ đồng và 80 lượng vàng SJC, nhưng được xác định là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu của tội lừa đảo
Tại phiên toà diễn ra hôm qua (28/9), HĐXX nhận định, Nguyễn Anh Tình và Nguyễn Văn Bân có tham gia viết nội dung trong nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, do đó có dấu hiệu của tội lừa đảo, nhưng cáo trạng của VKSND Tối cao không truy tố nên tòa không xét xử. Tuy nhiên, TAND TP HCM đã kiến nghị cơ quan điều tra tiến hành làm rõ hành vi đồng phạm, giúp sức của hai bị cáo này. Bên cạnh đó, HĐXX cũng kiến nghị UBND thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cần kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc quản lý cán bộ và các giấy tờ quan trọng khác.
Theo VnExpress, với vai trò là kẻ chủ mưu, khởi xướng, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tê (39 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP HCM) mức án chung thân cho hai tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Anh Tình (46 tuổi) 4 năm tù, Nguyễn Văn Bân (40 tuổi) 3 năm 6 tháng tù cùng vì tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.