Sáng 26/3, TAND Hà Nội xét xử Nghiêm Thị Viết (45 tuổi, ở xã Vân Hà, Đông Anh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2004, Viết thành lập công ty kinh doanh nhà đất, xây dựng và buôn bán lâm sản. Do thua lỗ nên công ty ngừng kinh doanh. Lợi dụng các mối quan hệ cũ trong lĩnh vực tư vấn nhà đất, Viết lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác và làm giả các hợp đồng chuyển nhượng để vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.
Ngày 28/4/2008, Viết dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng 384 m2 đất được làm giả phần chuyển nhượng, thay đổi của gia đình ông Trần Công Sơn (ở phường Phú Thượng, Tây Hồ) lừa chị Nguyễn Thị Nga (quận Hai Bà Trưng) để chiếm đoạt số tiền 6 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
![]() |
Nghiêm Thị Viết luôn phủ nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: P.V |
Cũng trong thời gian này, cô ta lại dùng một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả mang tên ông Nguyễn Trần Dung (ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) lừa chị Ngô Thúy Hà chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.
Tháng 5/2008, bằng thủ đoạn trên, Viết tiếp tục lừa chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hương (ở Giảng Võ) để chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Phát hiện bị lừa đảo, các bị hại đã làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra.
Cáo trạng cáo buộc với thủ đoạn trên, Viết đã lừa đảo tổng cộng hơn 9 tỷ đồng của 3 nạn nhân. Số tiền này chị ta đã ăn tiêu hết và không có khả năng trả nợ.
Tại phiên tòa, Viết luôn mồm phủ nhận việc cô ta đã dùng sổ đỏ, làm giả phần chuyển nhượng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của cô ta. Sau khi xem xét, Tòa tuyên phạt Viết án tù chung thân.
Nguyên Anh