Mỗi lần đến bữa cơm, họ cúi gằm xuống ăn thật nhanh để thoát khỏi tình trạng ức chế khó diễn tả. Đêm đêm, trước giờ đi ngủ là một “bản tin tối” với đủ tâm trạng hỉ, nộ, ái, ố của vợ mà họ chưa có dịp được nghe.
Có những người đàn ông chạy trốn sự bạo hành này bằng cách ra khỏi nhà thật sớm và trở về lúc đêm khuya. Có người trong những buổi tối lang thang như thế đã lả lướt trong những quán bia rượu, vào mối quan hệ ngoài luồng hoặc nướng hết số tiền mà mình vất vả kiếm được vào các canh bạc đỏ đen.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống hoàn hảo nhất được đàn ông đánh giá ngày nay bao gồm hai yếu tố rất quan trọng: Đó là “bữa ăn thanh thản” và “giấc ngủ chất lượng cao”. Bất cứ người phụ nữ nào muốn giữ vững hạnh phúc gia đình đều cần quan tâm đến điều đó. Không phải vô lý mà người ta có một ngày 8 giờ làm việc và 8 giờ đi ngủ. Một mái ấm hạnh phúc có thể được hình dung qua hình ảnh một người đàn ông hăng hái đi làm vào buổi sáng và hăm hở về nhà vào buổi chiều bên mâm cơm ấm cúng.
Một anh chàng kể rằng vợ anh đảm đang, nấu ăn ngon, chăm sóc nhà cửa, nếu chị bớt “tra tấn” anh hàng ngày thì là người vợ tuyệt vời không thể chê được. Và đa số đàn ông mong rằng các bà vợ hãy vun đắp hạnh phúc gia đình bằng tấm lòng vị tha, sự kiên nhẫn và những đức tính quý báu của người phụ nữ. Đừng biến họ thành người đàn ông bị ngược đãi trong chính ngôi nhà của mình.
(Theo Giadinh.net)