![]() |
Bìa cuốn sách. |
Nếu lấy 2.800 cuốn sách ca ngợi Tổng giám đốc Agribank Lê Văn Sở nhân với giá thành 56.000 đồng cuốn thì Agribank đã phải chi trên một trăm năm mươi sáu triệu đồng để phát cho các đơn vị thành viên.
Không phải là sách giáo khoa; không phải là tài liệu tuyên truyền chính trị hay những thông tin mới giúp các cán bộ nghiệp vụ điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới mà là một cuốn sách dày 440 trang ca ngợi Tổng giám đốc Lê Văn Sở: “Từ cậu bé chăn trâu đến ông Tổng giám đốc Agribank”.
Sẽ không có gì phải bàn luận nếu cuốn sách được in bằng nguồn tiền của nhà xuất bản hoặc cá nhân Tổng giám đốc Lê Văn Sở. Nhưng văn bản lại nêu rõ: “Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã mua sách của tác giả và phân phối…”.
Như vậy Chủ tài khoản Tổng GĐ Agribank đã dùng chính nguồn tiền Nhà nước chi để mua “tác phẩm” ca ngợi mình.
Giấy đăng ký xuất bản của Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cho in 1.200 cuốn. Vậy mà Agribank có những 2.800 cuốn để phân phối. Liệu có phải đang quản lý nguồn vốn của Nhà nước nên Agribank muốn làm gì thì làm?.
(Theo Tiền Phong)