Hành vi của Lê Văn Sang (31 tuổi, trú ở ngõ 171 Thái Hà, quận Đống Đa) đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào hôm qua với tội danh giết người.
Sang đã có gia đình và hai con, công việc ổn định tại Công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội. Tháng 10/2006, Sang lén lút quan hệ tình cảm với Hường, quê ở Phú Thọ. Tháng 6/2007, khi tình cảm không còn mặn nồng, Sang muốn chấm dứt quan hệ nhưng Hường vẫn muốn níu kéo. Khoảng 20h ngày 25/6/2007, Hường đến chỗ làm của Sang hẹn anh ta khi nào xong việc thì về nhà trọ của mình.
Tuy nhiên, hết giờ làm, Sang không về chỗ người tình mà ở lại cơ quan để ngủ. Không thấy Sang tới, mới 3h ngày 26/6/2007, Hường lặn lội đến tận chỗ làm của Sang để tra hỏi vì sao trễ hẹn. Đôi co một lúc, hai người xảy ra to tiếng. Đến 7h sáng cùng ngày, Hường tìm đến tận nhà Sang tiếp tục gây sự và đòi tiền nợ cũ. Lời qua tiếng lại, Sang đã dùng búa đinh đập vào đầu Hường. Do được cấp cứu kịp thời nên Hường bảo toàn được tính mạng.
Sau khi xảy ra sự việc, Sang đã đến Công an quận Đống Đa tự thú. Trước khi phiên tòa diễn ra, Hường đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và không có yêu cầu đòi bồi thường hay giám định sức khỏe. Gia đình bị cáo cũng đã đền bù 10 triệu đồng cho Hường.
HĐXX cho rằng hành vi của Sang đã đủ cơ sở cấu thành tội giết người và tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.
Việt Dũng