![]() |
Ngô Ngọc Lâm (ngồi, hàng trên cùng) và các bị cáo trong phiên tòa sáng qua. |
Trong hai ngày 27-28/9, Ngô Ngọc Lâm (thương binh 2/4, sinh năm 1960, trú tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị TAND tỉnh Hà Tây đưa ra xét xử cùng với 5 đồng phạm là: Nguyễn Thị Hiền (tức Hiền "Cá Sấu"), Phạm Thị Thủy, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Viết Ngạch và Nguyễn Văn Đạo về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, Ngô Ngọc Lâm đã bị tuyên án với mức 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Năm 1998, công ty cổ phần cáp treo và dịch vụ du lịch chùa Hương do ông Bùi Huy Sướng làm chủ tịch hội đồng quản trị, ông Nguyễn Huy Kim là tổng giám đốc được UBND tỉnh Hà Tây cấp giấy phép. Năm 2002, công ty này bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khi này Ngô Ngọc Lâm đang làm giám đốc điều hành. Cũng trong năm này, nội bộ công ty của Lâm mâu thuẫn, một số cổ đông đã đâm đơn đưa nhau ra tòa. TAND hai cấp của Hà Tây đã tuyên công ty do Lâm làm giám đốc không còn tư cách pháp nhân.
Nhưng Lâm cho rằng, công ty đã thắng kiện và từ đó ông ta lôi kéo thương binh ở Hà Nội và Hà Tây tham gia khiếu kiện. Cuối năm 2005 đầu 2006, Ngô Ngọc Lâm lấy danh nghĩa Tổng giám đốc công ty cổ phần cáp treo chùa Hương câu kết cùng Nguyễn Thị Hiền và một số người khác tổ chức lôi kéo nhiều lượt thương binh đi khiếu kiện, gây rối tại nhà riêng ông Bùi Văn Sướng, Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Du lịch, UBND tỉnh Hà Tây. Họ còn xông vào trụ sở Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội hành hung một vụ phó ngay tại phòng làm việc...
Với ý nghĩ dự án cáp treo của mình bị bố con ông Bùi Văn Sướng cướp, các cấp chính quyền Hà Tây đã làm sai, hai lần Lâm khởi kiện ra tòa và được tuyên thắng kiện. Lâm dự định gây áp lực để Thanh tra Chính phủ vào giải quyết. Lâm hứa sẽ trả công 100.000-200.000 đồng/ngày cho mỗi người tham gia; khi có được dự án sẽ nhận con em họ vào làm việc nên mọi người tham gia nhiệt tình.
Ngày 23/3/2006, Lâm huy động 170 thương binh nhằm đốt nhà hàng Mai Lâm, chiếm cáp treo chùa Hương. Trực tiếp chỉ huy thương binh kéo vào ga cáp treo Thiên Trù là Nguyễn Thị Hiền. Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn phải tạm ngừng vận chuyển hành khách để đảm bảo an toàn cho du khách, khiến thất thu hơn 440 triệu đồng. Trong các ngày 24/1 và 10/5/2006, Hiền cùng nhiều thương binh khác kéo đến trụ sở UBND tỉnh Hà Tây, xông vào UBND thành phố Hà Đông khiếu kiện về dự án cáp treo Chùa Hương và đất đai. Hiền cùng đồng bọn cho xe mô tô 3 bánh chặn cổng UBND tỉnh, xách nước đổ vào phòng làm việc lãnh đạo TP Hà Đông.
Cùng với việc tổ chức khiếu kiện, gây rối, Lâm còn lên kế hoạch đánh chiếm ga cáp treo. Lâm chi 1 triệu đồng cho Hiền để mua xăng cho vào chai làm "bom" xăng để tấn công. Tuy nhiên âm mưu này đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Thủy còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền để "lo" cho một số người được hưởng chế độ chính sách thương bệnh binh.
Mức án mà các bị cáo trong vụ cáp treo Chùa Hương phải nhận sau phiên tòa chiều nay: - Ngô Ngọc Lâm: 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". |
Việt Dũng