Bạn mất rất nhiều tiền để mua các loại mỹ phẩm trang điểm. Tuy nhiên, chúng không thể phát huy tác dụng và giúp gương mặt đẹp hơn nếu bạn dùng sai cọ.
Hình dáng và chất liệu có là hai yếu tố quan trọng, góp phần đem lại hiệu quả cao trong việc trang điểm.
Trên thị trường hiện nay có nhiều loại cọ: bằng lông ngựa, lông thỏ hoặc sợi nilon...Khi mua bạn nên chọn những chiếc cọ được cắt tỉa đều, sợi lông mịn, không bị tòe đầu.
Cọ là dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với da mặt nên việc giữ vệ sinh chúng rất quan trọng. Khoảng 2 tuần một lần, bạn nên rửa sạch cọ bằng nước ấm pha với ít xà phòng có tính tẩy nhẹ.
Dùng khăn mềm, thấm khô cọ rồi cắm vào ly (đầu cọ hướng lên). Sau đó xếp cọ vào vỉ hoặc hộp đựng. Tuyệt đối không được cắm ngược đầu cọ xuống vì sẽ làm cọ bị tòe.
Có các loại cọ sau:
- Cọ nhấn: Đầu cọ dài, hình nón, tiện dụng cho bạn khi muốn nhấn đậm vào những điểm phù hợp.
- Cọ bôi kem che khuyết điểm. Loại lông cứng nhân tạo, không hút kem nên bạn chỉ cần dùng một lượng kem rất nhỏ.
- Cọ viên mắt: Giúp đường viền mắt mềm mại hơn. Ngoài ra, cọ này còn dùng để dặm ít phấn lên đường viền để giúp lâu trôi.
- Cọ đánh bóng mắt: Nên chọn loại cọ mềm. Hai cạnh hơi xòe dạng ngọn đuốc, giúp phối màu như bạn muốn.
- Cọ chấm: làm từ lông tự nhiên và sợi nhân tạo. Đầu cọ ngang, hơi lớn dùng để trộn phấn nền, tạp lớp nền hoàn hảo.
- Cọ thoa phấn: kích thước lớn, đầu tròn hoặc cắt vát. Dùng để nhấn phấn má hồng hoặc phấn phủ dạng bột, tạo nét tự nhiên cho gương mặt.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)