![]() |
Ở các quán cà phê, thông tin về cổ phiếu chưa niêm yết luôn là đề tài nóng. |
Ông Nguyễn Sơn, Phó ban phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán nhà nước, cho biết vào đầu năm 2008 sẽ chọn một vài cổ phiếu của ngân hàng cổ phần chưa niêm yết để thí điểm thực hiện lưu ký và đăng ký giao dịch.
Theo đề án đã được trình Bộ Tài chính, các biện pháp quản lý cổ phiếu OTC đang được triển khai. Trước hết, các công ty cổ phần được “xếp hạng” là công ty đại chúng phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, các công ty này phải đăng ký với trung tâm lưu ký chứng khoán để được cấp mã chứng khoán. Về phía người đang sở hữu cổ phiếu, phải mở tài khoản tại công ty chứng khoán để thực hiện mua/bán thay vì mua bán tay đôi với nhau. Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ thực hiện việc thanh toán mua/bán chứng khoán cho nhà đầu tư tương tự như đang áp dụng với thị trường cổ phiếu niêm yết. Các thông tin có liên quan đến giao dịch các cổ phiếu chưa niêm yết cũng sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử.
Đề án cũng đưa ra nguyên tắc giao dịch, theo đó lệnh chào mua/bán chứng khoán đã nhập vào hệ thống không được phép hủy bỏ và có hiệu lực tối đa trong ba phiên giao dịch liên tiếp.
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã đề xuất biên độ dao động giá cổ phiếu OTC là 20%, cao hơn nhiều so với cổ phiếu niêm yết. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng được phép vừa mua vừa bán một loại chứng khoán trong cùng một phiên giao dịch. “Việc áp dụng giá tham chiếu để đảm bảo tính chính xác của các giao dịch khi thực hiện, đồng thời có thể kiểm soát được chi phí, thuế...”, ông Sơn nói.
Để chuẩn bị cho việc đưa cổ phiếu OTC vào khuôn phép, ngay từ đầu năm nay Bộ Tài chính đã yêu cầu các công ty cổ phần được “xếp hạng” là công ty đại chúng phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đối với những công ty mới trở thành đại chúng, trong vòng 90 ngày phải đăng ký với Ủy ban này. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng công bố mức xử phạt lên đến 70 triệu đồng đối với những công ty đại chúng chậm đăng ký.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công ty cổ phần cũng chưa quan tâm hoặc né tránh việc đăng ký công ty đại chúng. Công ty cổ phần xây dựng 5 đã phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị chiếm hơn 30% số vốn điều lệ thực có nhưng lại lặng lẽ thực hiện, không công bố thông tin bất thường. Khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hiện, xử phạt đơn vị này 50 triệu đồng và công bố rộng rãi, nhiều cổ đông bên ngoài của đơn vị này mới biết. Một số chuyên gia cho rằng một khi thị trường OTC được đưa vào khuôn phép, những hành vi sai phạm này có thể được ngăn chặn ngay từ đầu.
Theo ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đông Dương, thông tin đến với nhà đầu tư sẽ minh bạch hơn nếu các biện pháp quản lý được thực hiện. Khi đó, các thông tin nhiễu sẽ bị loại bớt, qua đó nhà đầu tư sẽ an tâm hơn.
Ngoài bản cáo bạch, những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đại chúng, các giao dịch của cổ đông lớn và cổ đông là lãnh đạo đơn vị, kế hoạch phát hành tăng vốn... sẽ phải được công bố công khai với sự giám sát của các cơ quan chức năng.
“Một khi các thông tin về công ty đại chúng được công khai minh bạch, nhà đầu tư sẽ tránh được việc mua cổ phiếu theo tin đồn”, ông Chinh nói. Cũng theo ông Chinh, việc thực hiện giao dịch thông qua công ty chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư có nơi để trao đổi thông tin, cùng nhau phân tích và đánh giá cổ phiếu trước khi đầu tư. Đặc biệt khi tất cả cùng vào sàn, cung cầu chứng khoán trên thị trường sẽ được phản ánh đầy đủ, từ đó xác định được đúng giá trị của chứng khoán. Không như hiện nay, phần lớn nhà đầu tư chỉ biết giá chứng khoán thông qua “cò”.
(Theo Tuổi Trẻ)