Thủ môn Văn Hạnh chia tay HA Gia Lai để về với Đà Nẵng. Ảnh: Lan Anh |
Hiện nay, HA Gia Lai đang đứng thứ tư trong bảng xếp hạng với 20 điểm, kém đội đứng đầu bảng GĐT Long An 8 điểm và không còn hình ảnh nào của đương kim vô địch.
Ngay trước mùa giải mới, chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức đã bất ngờ để HLV Arjhan Songamsuk chuyển sang làm HLV cho đội bóng Bình Định, quê nhà bầu Đức. Để yên lòng dư luận, bầu Đức tung đòn gió sẽ mời cựu HLV tuyển Thái Lan Chatchai Paholpat dẫn dắt HA Gia Lai. Nhưng thực ra, HA Gia Lai từ đầu đã tính nước cờ đưa HLV trẻ Huỳnh Văn Ảnh lên thay cùng với định hướng trẻ hoá đội bóng.
Bỗng tới một ngày, HA Gia Lai gần như trống trơn sao nội. Trong khi ấy, những sao Thái như Kiatisuk, Dusit, Tawan, Promrut và Vimon đã lu mờ khi chơi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Nhưng thật ra, các sao ở HA Gia Lai đã rải rác xuống núi từ trước đó với những con đường khác nhau. Mạnh Dũng bị kỷ luật chuyển về Đà Nẵng, Minh Đức muốn về Hà Nội không được cũng theo về đội bóng sông Hàn. Giữa mùa giải này, thủ môn Văn Hạnh cũng theo bước sang Đà Nẵng.
Sau sự ra đi của HLV Arjhan, bầu Đức lại thổ lộ Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh, người đã cùng bầu Đức tạo dựng nên thời hoàng kim của đội cũng sẽ ra đi. Vị giám đốc kỹ thuật này chỉ im lặng khi được hỏi về sự đi ở của mình. Ông Vinh chỉ nói: "Dù có ra đi, tôi sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới sự phát triển của đội bóng".
Cách đây hai mùa giải, hầu như chẳng cầu thủ nào có thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ của phố núi dù lúc ấy, HA Gia Lai chỉ là tân binh vừa được thăng hạng chuyên nghiệp. Minh Đức từ Công an Hà Nội, Mạnh Dũng từ Thể Công, Văn Sỹ Hùng, Quang Trường, Phi Hùng của SLNA, Việt Thắng từ TP HCM ào ạt kéo lên HA Gia Lai.
Các sao ở HA Gia Lai đã lũ lượt ra đi có nhiều lý do. Ngày nào họ sẵn sàng bỏ thành phố lên phố núi vì ở đây vừa có tiền, vừa có nghĩa. Nhưng rồi, mô hình HA Gia Lai đã được học tập, nâng cấp ở Đà Nẵng, Bình Dương. Bởi thế, các cầu thủ tài năng cũng không còn quá hấp dẫn với đội bóng phố núi nữa.
Không chỉ là lý do tiền, những năm tháng biền biệt xa gia đình cũng khiến cho những thành viên đội bóng phố núi phải trăn trở. Đó cũng là lý do mà Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh muốn "xuống núi". Con gái đi lấy chồng, con trai đi du học, bà xã lủi thủi một mình ở tận TP HCM khiến cho "bố" Vinh áy náy bao lâu nay. Bầu Đức từng đề nghị đưa vợ của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh lên phố núi, ở khách sạn xịn nhưng nhà cửa ở dưới kia, ai lo cho bây giờ.
Chính vì vậy, năm nay, mọi chuyện ở HA Gia Lai đã khác. Dù thừa sức để sắm những cầu thủ xịn, nhưng HA Gia Lai đã chán cảnh "anh nhà giàu ăn xổi", không còn săn tìm những sao nội nữa. Ban lãnh đạo của đội đã nhận ra được rằng, họ cũng đang "xây nhà từ nóc". Trong đội tuyển quốc gia hiện nay, vắng bóng hoàn toàn các cầu thủ phố núi. Ngoài việc tìm mua thêm những cầu thủ ngoại chất lượng như tuyển thủ Lào Chalana, những cầu thủ măng non như Việt Anh, Văn Việt, Bá Khôi đã được tung ra sân thường xuyên hơn.
Tuệ Anh