Ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết, cơ sở này triển khai dịch vụ khám, điều trị và mổ ngay trong ngày. Bệnh nhân đến khám, bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn, hướng dẫn họ đến các khoa phòng và làm giúp thủ tục điều trị. Người nào đủ điều kiện sẽ được xếp lịch mổ ngay trong ngày; còn không thì được cho về nhà với đầy đủ hướng dẫn của bác sĩ.
Đến ngày mổ, bệnh nhân đến làm thủ tục mổ ngay, không cần phải nhập viện; tất nhiên là với những căn bệnh có biến chứng nằm trong tầm kiểm soát của bác sĩ.
Sau đó, theo yêu cầu bệnh nhân, bệnh viện sẽ có chế độ chăm sóc, dinh dưỡng, thuốc men tăng cường để có thể giảm số ngày hậu phẫu. Nếu người bệnh không muốn khám, điều trị hoặc chăm sóc hậu phẫu ở bệnh viện thì có thể yêu cầu nhân viên y tế đến phục vụ tận nhà; trả thêm 15-20% chi phí.
Theo ông Hùng Chiến, cái lợi đầu tiên dễ thấy nhất của mô hình mới này là không còn tình trạng bệnh nhân phải xếp lịch đợi mổ nữa. Bệnh viện sẽ ưu tiên cho những ai ở xa được mổ ngay trong ngày. Bệnh nặng thì được mổ trước để đảm bảo điều trị tốt nhất, bệnh nhẹ bố trí mổ sau, vào thứ bảy, chủ nhật. Cách làm này giúp tránh gây căng thẳng cho bác sĩ, tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong việc thu xếp thời gian mổ.
Việc xếp lịch mổ công khai sẽ hạn chế được tiêu cực trong bố trí mổ, điều mà lãnh đạo bệnh viện chưa hẳn đã quản lý hết.
Tuy nhiên, trước mắt bệnh viện chỉ triển khai dịch vụ này cho bệnh nhân ở Đà Nẵng để dễ quản lý, kiểm soát. Trong tương lai, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ nhận cả bệnh nhân ngoại tỉnh.
Ông Chiến cũng cho biết, trước mắt, mô hình "đưa bệnh viện về nhà" chỉ áp dụng cho bệnh nhân tự nguyện vì bên Bảo hiểm y tế chưa chấp nhận chi trả hình thức dịch vụ mới mẻ này. Tuy nhiên, các dịch vụ, đơn thuốc, chỉ định điều trị đều nằm trong danh mục của ngành y tế. Bệnh viện sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, coi như khám theo yêu cầu. Bảo hiểm y tế sẽ căn cứ vào đó thanh toán từng phần cho bệnh nhân.
(Theo Tuổi Trẻ)