Tiên phong trong việc du học âm nhạc phải kể đến ca sĩ Hồng Nhung. Chị đã tham gia các lớp học rèn luyện kỹ năng thanh nhạc ngắn hạn tại Anh từ nhiều năm nay.
Trở về từ chuyến lưu diễn tại Mỹ và Canada, ca sĩ Đức Tuấn đã quyết định sẽ thực hiện chuyến du học ngắn hạn về thanh nhạc tại trường âm nhạc nổi tiếng Berklee (Boston, Mỹ) hoặc trường McGill ở Montreal (Canada) trong thời gian tới. Ngay khi hoàn tất một live show và phát hành album thứ 2, ca sĩ trẻ Lương Bích Hữu sẽ sang Hong Kong để tham gia khóa đào tạo của đài truyền hình ATV. Trước đó, ca sĩ Trí Hải (cũng là ca sĩ độc quyền của Công ty Nguyễn Production) đang theo học khóa đào tạo tại đây. Trong khi đó, Công ty Thế giới Giải trí lại hướng đến các khóa đào tạo của một đài truyền hình khác là TVB của Hong Kong. Các ca sĩ của Thế giới Giải trí đều theo học khóa huấn luyện của TVB.
Trước nay, những trường hợp du học phần lớn đều là nhạc sĩ, như: Đức Trí, Quốc Trung, Việt Anh... Chính vì vậy, việc ca sĩ du học gần như là chuyện rất hiếm hoi. Nhiều ý kiến cho rằng: “Đây chỉ là cách chơi trội của một vài cá nhân hoặc là chiêu thức lăng xê, đánh bóng tên tuổi ca sĩ trẻ”. Tuy nhiên, “cảm thấy mình đã “đủ” với bản năng hát hiện tại thì đó chỉ là quan niệm của “ếch ngồi đáy giếng”. Cứ nhìn vào cách hát của một ca sĩ bình thường ở nước ngoài mới thấy bản thân mình kém cỏi đủ thứ” - ca sĩ Đức Tuấn thổ lộ.
Vốn là nơi rèn luyện thanh nhạc nổi tiếng khắp thế giới, Berklee và McGill là nơi chọn lựa của rất nhiều ca sĩ thế giới. Cũng chính là địa chỉ rất nổi tiếng nên học phí những nơi này không hề rẻ. Trung bình, một khóa học ngắn hạn trong 5 tuần có học phí từ 4.000 USD đến 5.000 USD. Ngoài ra, ca sĩ còn phải trả thêm tiền luyện tập riêng với giảng viên của trường từ 50 USD đến 80 USD/giờ. Với mức học phí quá cao như vậy, so với ca sĩ VN, nên ngoài trường hợp được tài trợ như ca sĩ Lam Trường trước đây, ít ca sĩ nào nghĩ đến chuyện du học.
Nhưng “tiền nào của nấy”, thành công của đêm nhạc và album Như cánh vạc bay của ca sĩ Hồng Nhung thời gian qua là một minh chứng cụ thể. Trước ngày chị đi học ở Anh, album Như cánh vạc bay đã được hoàn tất và đợi ngày phát hành. Tuy nhiên, sau khi về nước, bản thân chị cảm thấy không hài lòng với cách hát của chính mình trước đó. Chị cho biết: “Tôi đã thực hiện lại album với những kỹ thuật xử lý mà tôi được học một cách bài bản. Và sản phẩm Như cánh vạc bay ra đời sau đó làm tôi rất hài lòng”.
![]() |
Ca sĩ Hồng Nhung. |
Nhạc sĩ Nguyễn Hà (Giám đốc Công ty Nguyễn Production) cho biết: “Khi đưa các ca sĩ của công ty sang ATV để đào tạo, tôi hướng đến việc rèn luyện kỹ thuật biểu diễn nhiều hơn. Và Hong Kong chính là sự lựa chọn tốt nhất vì nền điện ảnh và công nghệ biểu diễn ca nhạc ở đây rất phát triển. Một ca sĩ thành công không chỉ có giọng hát hay mà còn phải biết cách trình diễn để tăng thêm cảm xúc cho bài hát”. Còn với Đức Tuấn, chọn việc du học là cách để kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của mình. “Ca sĩ giỏi là người dùng ít lực nhất nhưng tạo ra hiệu quả cao nhất. Muốn đạt được điều đó thì phải học”, Đức Tuấn nói.
Tất nhiên, không phải giọng ca nào khi du học trở về cũng thu được những thành quả như mong muốn. Như trường hợp ca sĩ Lam Trường, nhiều ý kiến nhận xét rằng giọng hát của anh không còn hay như trước.
(Theo Người Lao Động)