Thành Nguyễn nói rằng phong cách chụp ảnh của anh là dữ dội nhưng cuốn hút. Anh rất thích chụp những shot hình ấn tượng, mạnh mẽ. Ví dụ, nếu người khác chụp bầu trời trong xanh thì với Thành Nguyễn bầu trời đó phải... tối sầm. Anh luôn cố gắng tạo ra điều mới mẻ cho mỗi tấm ảnh của mình.
![]() |
|
Nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn. |
Với anh, nghệ thuật là vô cùng. Mọi người đều có quyền tự do để cảm nhận, đánh giá về một cái đẹp, anh thích những điều mới lạ, lạ nhưng phải đồng nghĩa với đẹp. Nếu chỉ đơn thuần chụp những góc ảnh mới, lạ mà không tạo được cảm giác thích thú với người cảm nhận thì coi như bỏ. Và đây cũng chính là ưu điểm của nhiếp ảnh gia chỉ mới 30 tuổi này.
Một điều dễ dàng nhận thấy là tất cả các bức ảnh của Thành Nguyễn ánh sáng luôn là điểm nổi bật. Anh nói: "Một bức ảnh được đẹp phải thể hiện được chiều sâu và độ khối của ánh sáng. Thông qua ánh sáng, người xem có thể cảm nhận được sự sống trong bức ảnh". Có lẽ chính vì vậy mà những bức ảnh của nhiếp ảnh gia này luôn có một thứ ánh sáng rất lạ, lạ đến bức bối.
Nếu có dịp làm việc với Thành Nguyễn, chắc chắn mọi người sẽ ngỡ ngàng, thời gian chụp một shot hình của anh ngắn hơn người khác rất nhiều. Nhiều khi chỉ cần chụp một shot, anh đã nói người mẫu thay đồ. Giải thích cho việc này, anh nói: "Tôi tin vào con mắt của mình. Trước khi chụp bất kỳ một bức ảnh tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ ánh sáng, góc độ, ý tưởng... Vì thế chỉ cần người mẫu diễn là tôi đã nắm được cái thần của bức ảnh, thậm chí đó là cái thần của người mẫu khi diễn thử".
Và việc chụp nhanh đã trở thành "tác phong độc quyền" của nhà nhiếp ảnh này. Chính vì thế mà người mẫu Vũ Thu Phương đã ưu ái đặt biệt danh cho anh là "Nguyễn 2 giây". "Chụp nhanh hay chậm không phải là tiêu chí để đánh giá một nhiếp ảnh cái quan trọng là kết quả thu về như thế nào. Nhiều người cho rằng tôi làm việc qua loa. Nếu thực sự đúng như thế thì tôi nghĩ đã không có cái tên Thành Nguyễn".
Anh rất ghét xài đồ giả cho nên tính cách này cũng được anh áp đặt vào công việc. Anh không bao giờ sử dụng quá nhiều kỹ thuật photoshop vào việc chỉnh sửa ảnh và cũng không cần thiết phải sử dụng photoshop vì "hình chụp đã đẹp". Với anh, photoshop chỉ có chức năng là... xóa mụn và xóa rác.
Việc lạm dụng quá nhiều photoshop như hiện nay chỉ có thể tạo ra những "ghép ảnh gia" chứ không phải là nhiếp ảnh gia. Cộng thêm vào đó là sự lăng xê quá mức của báo chí khiến cho một số người lầm tưởng mình là chuyên nghiệp, làm mất đi giá trị của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
(Theo Mỹ Thuật)
