Những người này có số mệnh bình an và nhiều phước lành. Họ có tính cách nhạy cảm, chu đáo và tỉ mỉ. Họ bề ngoài ít nói, có trí tuệ cao, khôn ngoan và sâu sắc. Tuy nhiên, do hiền lành và an phận, họ hiếm khi phát huy hết khả năng của mình. Đến tuổi trung niên, họ mới bắt đầu nở rộ, có thể đạt được vài thành công nhỏ trong sự nghiệp. Người này thường không giữ được chức vụ cao, chỉ làm sếp nhỏ là cùng. Họ lành hiền nên không gây chuyện với ai, vì vậy được cấp trên ưu ái, bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Họ thường có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, về già an hưởng thú vui bên bạn đời và những đứa con hiếu thảo.