Những người này có số phận thăng trầm, "ba chìm bảy nổi với nước non". Họ đạt được những thành tựu rực rỡ, nhưng cũng thường xuyên rơi vào cảnh "lên voi xuống chó'", nếm trải đủ mùi vị đắng cay của cuộc đời. Họ can đảm, nhưng tự tin thái quá dẫn tới cố chấp và bướng bỉnh. Họ dễ gây thị phi khi ra đời do thường tranh cãi với người khác. Bản tính nóng nảy và thẳng thắn khiến họ dễ nói ra lời lẽ làm tổn thương nhiều người. Cũng vì "vạ miệng", họ dễ gây thù chuốc oán với những nhân vật quyền lực, và phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. Họ có xu hướng cô đơn, đường tình duyên trắc trở khi còn trẻ, khó hòa nhập tập thể. Ở tuổi trung niên, họ bắt đầu giác ngộ, sửa chữa khuyết điểm, nhờ vậy mà vận mệnh cũng có chiều hướng thay đổi tích cực. Nếu chịu khó kiên trì và khiêm tốn, họ có thể chạm tới đỉnh cao ở trung vận, và dần dần đạt được cuộc sống giàu sang phú quý khi về già. Họ thường có tuổi thọ cao, dễ sống cô đơn.