Chiều ngày 16/2, Kha (ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) rủ hai cháu bé cùng xóm đi chơi. Khoảng 15 phút sau, một cháu được mẹ kêu về tắm, chỉ còn lại Kha và Thủy (sinh năm 2007). Quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, Kha đã nảy sinh ý định làm bậy nên dụ Thủy nếu "ngoan ngoãn nghe lời" sẽ được ăn mỳ.
Khi Thủy ngồi xuống nền gạch, Kha đỡ Thủy nằm ngửa và bắt đầu thực hiện các hành vi dâm ô. Khi cô bé kêu la và sợ người ở bên ngoài phát hiện, Kha mới chịu buông tay và trở về nhà.
Về nhà thấy Thủy khóc lóc, bà ngoại gặng hỏi và khi biết rõ tình hình đã đi trình báo chính quyền địa phương. Trong quá trình điều tra, gia đình Thủy không yêu cầu phải bồi thường trách nhiệm dân sự.
Theo Tòa án, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật hạn chế, đặc biệt khi phạm tội bị cáo vẫn còn là trẻ em (chưa đủ 15 tuổi) nên Tòa đã xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sao Mai