Ngày 25/5, đột kích vào quán cà phê không biển hiệu của Thanh, nằm ngay sát trục đường chính thuộc thôn La Dương, xã Dương Nội, thành phố Hà Đông, lực lượng chức năng phát hiện đây là "ổ nhền nhện" trá hình. 4 đôi nam nữ bị bắt quả tang đang hành lạc. 4 người đàn ông khai họ là thợ xây dựng tự do, được bạn khao tới đây để "vui vẻ".
Theo kết quả xác minh của Công an Hà Đông, với chiêu quảng cáo "gái quê 100%", dù không biển hiệu, chỉ treo đèn mờ ngoài cửa, nhưng quán của Thanh tấp nập khách kéo đến, nhất là thời gian từ 20h đến đêm. Nhiều cô gái trang điểm loè loẹt, ăn mặc khêu gợi xuất hiện ở đây. Mỗi khi có khách quen tới, chủ quán lại khoá ngay cửa vào và buông rèm, tổ chức cho khách chọn "hàng". Các cô gái bán dâm ngồi thành dãy phía sau quầy lễ tân, khách ưng ai thì chọn và cả hai đi ra phía sau quán.
Giá mỗi lần bán dâm từ 100.000-120.000 đồng, tiếp viên hưởng 50%. Trong số gần 10 phụ nữ "phục vụ" ở đây một người là bạn của vợ Thanh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị này tới ở cùng gia đình Thanh từ mấy năm nay... và đã bị dụ đi bán dâm. Trong lần đầu tiên "đi khách", cô bị công an phát hiện.
(Theo Công An Nhân Dân)