Ngày 17/2, Giáo sư Daniel Shames (thuộc Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ - FDA) cho biết: "Trong khi chưa tìm ra biện pháp khác hữu hiệu và đơn giản hơn việc tránh thai bằng cao dán, các "quý bà" phải hết sức thận trọng với liệu pháp tránh thai này".
Năm ngoái, một điều tra xã hội của hãng AP cho thấy, rất nhiều ca bị chết vì bệnh đông máu có liên quan đến việc dùng cao dán tránh thai, tỷ lệ này có thể lên đến gấp 3 lần so với những ca dùng thuốc uống.
Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học cũng cho thấy, những người dùng liệu pháp cao dán sẽ có nguy cơ bị đông máu ở chân và ở phổi cao hơn gấp 2 lần so với những người sử dụng thuốc uống.
Bệnh đông máu là một trong các nguyên nhân gây ra chứng đột quỵ, và những bệnh khác có liên quan đến tim mạch.
(Theo Lao Động)