Thứ bảy, 2/1/2021, 00:04 (GMT+7)

Đồng hoa Ngọc Thảo thu hút giới trẻ checkin đầu năm

Hà NộiSau 4 tháng chăm sóc, cánh đồng hoa ngọc thảo, dạ yến thảo tại Thảo Nguyên Hoa (Long Biên, Hà Nội) bung nở rực rỡ, trải rộng gần 2 hecta.

Theo anh Trương Thế Hùng (chủ đồi hoa), hoa ngọc thảo có nguồn gốc từ Đông Phi, được anh trồng cách đây 4 tháng để phục vụ mọi người chơi tết. "Chúng tôi thuê khoảng 30 công nhân chăm sóc liên tục trong 4 tháng. Đồng thời thuê thêm đội ngũ họa sĩ để thiết kế nhiều concept, tiểu cảnh phục vụ việc ngắm cảnh, cũng như để du khách có những bức ảnh đẹp”, anh Hùng cho hay.

Hoa dạ yến thảo được trồng tại Thảo Nguyên hoa có nhiều màu như hồng, đỏ, tím, nhưng chủ đạo là màu hồng.

Hiện tại cánh đồng hoa này có 150 nghìn cây hoa ngọc thảo hồng và 1500 bụi dạ yến thảo rủ.

Cây ngọc thảo từ khi gieo hạt đến khi ra hoa là 4 tháng. Hoa ra liên tục và luôn rực rỡ khoảng 4-5 tháng mới tàn.

Đồi hoa được trồng làm 2 tầng, tầng 1 là hoa dạ yến thảo, tầng 2 là hoa ngọc thảo và trồng theo kiểu triền đồi để tạo độ sâu cho bức ảnh của du khách.

Để du khách có những bức ảnh đẹp, ngoài hoa ngọc thảo, chủ vườn còn thiết kế nhiều tiểu cảnh giữa cánh đồng hoa.

Vé vào cửa tại đây là 70 nghìn đồng/người.

Lê Lan Hương, sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền, cho biết: “Mình biết đến thảo nguyên hoa vì đây là nơi mà giới trẻ chụp ảnh "sống ảo" rất nhiều thời gian gần đây. Đồi hoa ngọc thảo này rất đẹp, nhiều góc chụp khác nhau, giúp cho mình cùng nhóm bạn có thể thoải mái lựa chọn góc "check-in" mà không phải suy nghĩ".

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình chọn đây là địa điểm vui chơi, chụp ảnh lưu niệm dịp nghỉ lễ

Đây cũng là địa điểm được nhiều đôi uyên ương lựa chọn để chụp hình cưới.

Chụp ảnh kỷ yếu...

Đăng Khoa

Đánh giá phiên bản mới