|
|
|
Tỉnh Tứ Xuyên là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất lịch sử hồi tháng 5 vừa qua. Thị trấn Băc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nằm giữa thung lũng với bốn bề là núi bao quanh. Toàn bộ thị trấn này đã bị san bằng sau thảm họa động đất kéo theo 15.000 người thiệt mạng. Vẫn bị cảnh báo có những trận lở bất bất thần, Beichuan hiện vẫn là khu vực cấm được lui tới. Tuy nhiên, các du khách có thể chiêm ngưỡng từ trên những quả đồi bên cạnh toàn cảnh khu vực bị tàn phá nặng nề đó. Một phần của thị trấn cũ đã biến mất hoàn toàn dưới những tảng đá và bùn đất. |
|
|
|
Những gì còn lại của Bắc Xuyên chỉ là những đống đổ nát, những ngôi nhà nham nhở. Tuy nhiên, nơi mấy tháng trước đây thiên tai từng giận giữ trút xuống thì nay nó đang trở thành điểm điến du lịch hấp dẫn rất đông du khách. Nhiều người dân địa phương đã dựng lên quầy hàng bán những bức ảnh về cảnh hoang tàn của thị trấn cùng những hình ảnh của các cấp lãnh đạo tới thăm địa phương cho du khách. |
|
|
|
Những người nông dân khắp tỉnh Tứ Xuyên đang xây lại nhà và đi kiếm việc làm. Công việc khan hiếm, tiền công rẻ mạt khiến đời sống người dân lâm vào khó khăn. |
|
|
|
Nhiều khu nhà tạm được dựng lên ở gần thị trấn Bắc Xuyên. Hơn 4.000 người đang sống trong những ngôi nhà sơn màu trắng-xanh được thiết kế để sử dụng tối đa trong vòng 3 năm. Sau khi không còn được ở đây nữa, những người dân này muốn xây dựng ngôi nhà kiên cố, nhiều người không biết mình sẽ đi đâu. |
|
|
|
Nhiều khu nhà tạm như thế này được dựng lên khắp những vùng chịu ảnh hưởng của động đất. |
|
|
|
Lin Guoyan, 30 tuổi, đang điều hành một cửa hàng chỉ chuyên cạo râu cho nam giới ở khu tái định cư của thị trấn Leigu. Cửa hàng của cô chỉ cắt tóc, cạo râu nhưng rất đông khách. |
|
|
|
Thời tiết trở lạnh, áo ấm là mặt hàng bán rất chạy ở những vùng như thế này. Mùa đông ở những vùng miền núi thường rất khắc nghiệt. Chính phủ Trung Quốc đang huy động sản xuất ra nhiều ngôi nhà tạm có tường làm bằng kim loại cho các vùng chịu ảnh hưởng của động đất. |
|
|
|
Chính quyền Bắc Xuyên đang tìm một địa điểm mới để xây dựng lại thị trấn. Việc xây dựng sẽ bắt đầu ngay khi trung ương đồng ý dự án này. Có thể đến năm 2010, người dân sẽ được ở nhà mới. |
|
|
|
Rất nhiều nạn nhân của thảm họa động đất là sinh viên. Họ bị thương do trường học bị sập. Trung tâm phục hồi chức năng Guangyuan đã nhận rất nhiều bệnh nhân từ trường Muyu ở Qingchuan, một trong những trường có tỉ lệ học sinh bị thương cao nhất. |
|
|
|
Thị trấn Bắc Xuyên xinh đẹp trước kia nay chỉ còn trong tranh, ảnh. Những bức hình treo trên dây của các cửa hàng ở đây là món quà lưu niệm của các khách du lịch. |
Bình Minh









