Trận động đất mạnh 7,4 độ, với tâm chấn nằm ở độ sâu 100 km tại khu vực phía tây Colombia. Cơ quan quản lý thiên tai của nước này cho biết trận động đất xảy ra lúc 7h34 giờ địa phương (12:34 GMT), được cảm nhận sự rung chuyển ở 9 tỉnh. Rung chấn cũng được cảm nhận tại các nước láng giềng Ecuador, Panama và Venezuela.
Khoảnh khắc người dân tháo chạy khỏi các tòa nhà bị đổ sập do động đất tại Colombia ngày 10/8. Video: weatherchannel
Một tòa nhà bị đổ sập vì động đất tại Cali, Colombia, ngày 10/8. Ảnh: AFP
Theo Reuters, tại thành phố Pereira, ít nhất 18 người đã thiệt mạng. Thị trưởng Mauricio Salazar cho hay "tình hình đang rất nghiêm trọng". Tại Manizales gần đó, Thị trưởng Jorge Eduardo Rojas cho biết ba người đã chết.
Một nạn nhân khác được xác định đã thiệt mạng tại Buenaventura - cảng chính trên bờ Thái Bình Dương của Colombia khi một tòa nhà bị sập - đồng thời nhiều người bị mắc kẹt, Thị trưởng Ligia del Carmen Cordoba cho biết.
Tâm chấn của trận động đất nằm gần San Jose del Palmar, thuộc tỉnh Choco, một tỉnh dân cư thưa thớt trên bờ biển Thái Bình Dương của Colombia. Thống đốc tỉnh Choco của Colombia cho biết trên mạng xã hội X rằng thủ phủ Quibdo thuộc tỉnh này đã bị thiệt hại nghiêm trọng vì động đất, với nhiều ngôi nhà đổ sập. Choco là tâm chấn trận động đất và số người thiệt mạng tại khu vực này hiện chưa được xác định.
Vị trí tâm chấn động đất. Đồ họa: USGS
Ông Alejandro Eder, Thị trưởng Cali, thành phố lớn thứ ba Colombia, nói có ít nhất 20 tòa nhà bị sập và nhiều người bị mắc kẹt. Ông cho biết quá trình đánh giá mức độ thiệt hại đang được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái (drone) và đã yêu cầu chính quyền ở Bogota và Medellin cử các đội cứu hộ đến hỗ trợ công tác cứu nạn.
"Đã có hai người được cứu sống, một cụ bà và một bé gái. Vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt. Chúng tôi đang ứng phó với ít nhất 12 điểm nguy cấp và 25 công trình bị sập", ông Eder nói với Blu Radio.
Cơ quan hàng không dân dụng Colombia cho biết các chuyến bay đã bị dừng tại các sân bay ở Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura trong khi các thanh tra viên kiểm tra thiệt hại về cấu trúc. Tổng thống Abelardo de la Espriella thông báo ông sẽ đến thị sát khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất.
Người dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cali, Colombia. Ảnh: Santiago Saldarriaga/AP
Hôm 24/6, nước láng giềng Venezuela cũng đã hứng chịu hai trận động đất liên tiếp với cường độ 7,2 và 7,5 độ, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản.