Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết trận động đất xảy ra ở Tajikistan, có tâm chấn cách khu vực biên giới Trung Quốc khoảng 82 km. Khu vực Kashgar và Artux ở phía Tây khu tự trị Tân Cương có thể cảm nhận mạnh mẽ rung chấn.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính có "rất ít hoặc không có dân cư" sẽ bị ảnh hưởng trận động đất. Theo USGS, tâm chấn trận động đất dường như ở Gorno-Badakhshan, một khu vực bán tự trị của Tajikistan, phía Đông giáp Afghanistan và Trung Quốc. Khoảng 20 phút sau trận động đất ban đầu, một cơn dư chấn mạnh 5 độ tiếp tục tấn công khu vực này.

Ảnh chụp khu vực bị động đất tấn công ở Tajikistan. Ảnh: USGS
Theo AFP, khu vực động đất này có dân cư thưa thớt, được bao quanh bởi dãy núi Pamir cao chót vót và là nơi có hồ Sarez nổi tiếng. Hồ nước này có màu xanh ngọc được hình thành do hậu quả của một trận động đất năm 1911 và là một trong những hồ lớn nhất của Tajikistan.
Nằm phía sau hồ Sarez là một con đập tự nhiên nằm sâu trong dãy núi Pamir. Các chuyên gia cảnh báo hậu quả sẽ rất thảm khốc nếu con đập này bị vỡ.
Tajikistan là một quốc gia ở vùng Trung Á, phía Nam giáp Afghanistan, phía Tây giáp Uzbekistan, phía Bắc giáp Kyrgyzstan và phía Đông giáp Trung Quốc. Tajikistan - giống như phần lớn phần còn lại của Trung Á - rất dễ xảy ra thiên tai và có lịch sử lâu dài về lũ lụt, động đất, lở tuyết và tuyết rơi dày. Hôm 15/2, có 9 người thiệt mạng trong trận tuyết lở ở Gorno-Badakhshan, trong khi một người khác thiệt mạng cùng ngày trong trận tuyết lở trên đường cao tốc gần thủ đô Dushanbe.
Sơn Nam (Theo Reuters, AFP)