Vào đêm Trung thu tối mai 12/9 các em nhỏ có thể tới các địa điểm, ngôi nhà si sản (87 Mã Mây), đình Kim Ngân (42-44 phố Hàng Bạc), trung tâm thông tin di sản phố cổ (28 Hàng Buồm), đình Đồng Lạc (38 phố Hàng Đào) để "phá cỗ". |
Trò nặn tò he được giới thiệu tại đình Đồng Lạc (38 phố Hàng Đào, Hà Nội). Các bạn trẻ yêu thích nặn tò he có thể đến địa điểm này để học và được nghe giới thiệu về làng nghề Xuân La. |
Những chiếc tàu thủy sắt do nghệ nhân Hùng ở phố Khương Thượng (Hà Nội) thiết kế. |
Trước đây mâm cỗ Trung thu cho trẻ em không chỉ có hoa quả, đèn ông sao mà còn có ông tiến sĩ giấy. Tiến sĩ ngôi trên kiệu có lọng che, mặc quần áo vua ban, sau khi phá cỗ, ông tiến sĩ được các em nhỏ rước quanh làng. Việc bày ông tiến sĩ giấy trên mâm cỗ là tôn vinh đạo học. Hiện nay chỉ có làng Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội giữ được nghề. |
Đêm Trung thu không thể thiếu màn rước đèn. Những chiếc đèn làm theo hình ngôi sao, quả khế... thể hiện tình yêu thiên nhiên, cách nhìn thế giới hồn nhiên sinh động của trẻ nhỏ. |
Lân sư rồng cũng được trưng bày tại đình Kim Ngân (38 Hàng Đào, Hà Nội). |
Tại Trung tâm di sản phố cổ (28 phố Hàng Buồm, Hà Nội) các em nhỏ sẽ được giới thiệu về lịch sử và cách làm các mặt nạ truyền thống, ngoài ra các em còn tô vẽ mặt nạ bằng giấy bồi và sơn màu các loại. |
Nhiều em nhỏ hào hứng với các trò chơi này. |
Một tác phẩm do em nhỏ làm từ đất sét được trưng bày tại số 28 phố Hàng Buồm. |
Những chiếc mặt nạ được làm bằng đất sét. |
Tại đình Kim Ngân (42-44 phố Hàng Bạc, Hà Nội), trưng bày đèn ông sao và biểu diễn múa rối nước của nhà hát múa rối nước Thăng Long. |
Rối nước là loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng châu thổ sông Hồng, vùng đất luôn nóng ẩm và có nhiều sông ngòi và hầu như mỗi làng xóm đều có ao, hồ được biến thành sân khấu biểu diễn rối nước. |
Lê Hiếu