![]() |
Đỉnh Everest có nguy cơ bị rác phủ kín. |
Người Lao Động dẫn nguồn China Daily, cho biết, nhóm tình nguyện viên này sẽ phải thu dọn khoảng 615 tấn rác do các du khách quốc tế bỏ lại trên các sườn núi trong chuyến đi dự kiến được thực hiện vào tháng 9 tới. Gao Dengyi, Chủ tịch Hiệp hội Du khảo Khoa học Trung Quốc, cho biết tình trạng sinh thái trên ngọn núi cao 8.848 mét so với mực nước biển này đã ngày càng trở nên mất cân bằng vì có quá nhiều rác thải. Cũng theo tờ báo trên, chuyến đi sắp tới của các tình nguyện viên Trung Quốc sẽ không dễ dàng vì nơi họ làm việc sẽ là những sườn núi ở độ cao 6.500 mét.
Đỉnh Everest nằm giữa Nepal và tỉnh Tây Tạng (Trung Quốc) từ lâu đã là một đích đến đầy thách thức cho những người ham thích du lịch mạo hiểm. Nhiều kỷ lục chinh phục đỉnh núi này đã được lập nhưng cũng đã có nhiều người bỏ mạng vì thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được dòng du khách kéo về đây. Nếu như trong những năm 1921-1960, chỉ có vỏn vẹn 15 chuyến chinh phục đỉnh Everest, thì nay khoảng 20.000 người tham quan khu vực này mỗi năm. Hậu quả là ngày càng có nhiều rác rưởi chồng chất trên các sườn núi.
Tờ báo cũng trích dẫn các nghiên cứu khoa học cho thấy tuyết rơi trên đỉnh Everest hiện chứa một mức độ đáng báo động hóa chất DDT và chì nhưng không bình luận gì về nguồn ô nhiễm này.