Dù bị đánh giá thấp hơn, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc hứng khởi, mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. Ngay ở phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách 20 m, chếch bên cánh trái nhưng cú sút của Bích Thùy không qua được hàng rào. Việt Nam sau đó tiếp tục gây sức ép cho hàng thủ Bồ Đào Nha với tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm nhưng không có cầu thủ nào kịp băng vào để tung ra cú dứt điểm.
Sau khoảng ba phút đầu bị ép sân, Bồ Đào Nha lấy lại thế trận và khiến khung thành thủ môn Kim Thanh liên tục chao đảo. Phút thứ 4, từ một tình huống đập nhả ở trung lộ, Jessica Silva thoát xuống đối mặt với Kim Thanh nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đi chệch cột.
Dù vậy, đại diện của châu Âu không phải nuối tiếc lâu bởi họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Từ đường chuyền của Lucia Alves bên cánh phải vào vòng cấm, Telma Encarnacao đệm bóng một chạm hiểm hóc không cho Kim Thanh cơ hội cản phá. Bồ Đào Nha sau đó còn có nhiều cơ hội ngon ăn khác và gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 21. Từ đường chọc khe của Telma Encarnacao, Francisca Nazareth thoát xuống đột nhập vòng cấm và dễ dàng đánh bại Kim Thanh trong pha đối mặt.
Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực dồn lên trong những phút cuối cùng của hiệp một nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Phải tới phút 43, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mới tung ra được cú dứt điểm đầu tiên đưa bóng hướng vào cầu môn đội bạn tại World Cup 2023. Từ pha mở bóng ra biên phải của Huỳnh Như, Bích Thùy băng xuống tung cú sút xa từ góc hẹp nhưng lực nhẹ, không thắng được thủ môn Bồ Đào Nha. Tỷ số 0-2 được giữ nguyên cho đến khi hai đội ra sân nghỉ giải lao.
Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đẩy Thanh Nhã lên chơi cao nhất thay Huỳnh Như để tận dụng tốc độ của cầu thủ này. Tuyển nữ Việt Nam tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 65, HLV Mai Đức Chung tung Hải Linh và Ngân Thị Vạn Sự vào sân thay vị trí của Dương Thị Vân và Bích Thùy nhằm gia cố tuyến giữa.
Bồ Đào Nha không tấn công dồn dập như hiệp một nhưng vẫn hoàn toàn chiếm thế chủ động. Phải nhờ tới may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh, Việt Nam mới tránh được bàn thua ở phút 66 và 67. Jessica Silva có liên tiếp hai pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được Kim Thanh. Joana Marchao sau đó sút bóng trúng xà ngang bật ra, Francisca Nazareth lao vào sút bồi nhưng Kim Thanh tiếp tục cản phá thành công. Phút 82, bóng một lần nữa đập trúng xà ngang khung thành Việt Nam sau cú đá phạt của Joana Marchao.
Giữa hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tiếp tục đưa Hải Yến vào thay Huỳnh Như, Chương Thị Kiều thế chỗ Thu Thương. Tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo được cơ hội nguy hiểm nào và nhận thất bại chung cuộc 0-2.
Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng cuối bảng E khi chưa có điểm nào và để thua 5 bàn. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung không còn cơ hội đi tiếp khi hai đội đầu bảng là Mỹ và Hà Lan đã có 4 điểm. Trận đấu cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam với Hà Lan vào ngày 1/8 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.