Thứ hai, 29/11/2021, 19:16 (GMT+7)

Đời tư 10 ứng cử viên Quả bóng vàng 2021

Messi, Lewandowski, C. Ronaldo yên ấm bên vợ, bạn gái cùng đàn con trong khi Benzema, Lukaku, Mbappe kín tiếng chuyện riêng tư.

Theo thống kê của Goal, siêu sao Lionel Messi nhiều khả năng đoạt Quả bóng vàng 2021 nhất khi có nửa đầu năm ấn tượng trong màu áo Barca và tuyển Argentina. Anh ghi 41 bàn thắng và có 17 đường kiến tạo từ đầu năm tới nay. Trước khi rời Barca, Messi kịp cùng đội bóng đoạt Cup nhà Vua. Giữa tháng 7, Messi vô địch Copa America sau ba lần chỉ về nhì. Trong trận thắng 3-1 của PSG trước St Etienne tối 28/11, tiền đạo 34 tuổi để lại dấu ấn với hattrick kiến tạo.

Trong cuộc sống riêng siêu sao 34 tuổi hạnh phúc không điều tiếng nhiều năm nay. Messi và bà xã Antonella cùng sinh ra và lớn lên ở Rosario, Argentina. Đôi trẻ công khai yêu nhau từ 2008 rồi lần lượt đón hai nhóc Thiago, Mateo trước khi tổ chức đám cưới mùa hè 2017. Năm 2018, vợ chồng Messi đón cậu nhóc thứ ba Ciro. Nhà Messi bắt đầu hòa nhập với cuộc sống ở Paris sau thời gian dài gắn bó với thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: Instagram Antonella

Tiền đạo Robert Lewandowski xếp thứ hai sau Messi. Năm 2021, Lewandowski tiếp tục bùng nổ với 64 bàn thắng, 10 đường kiến tạo, vô địch Bundesliga, FIFA Club World Cup và Siêu Cup bóng đá Đức. Thành công của tiền đạo 33 tuổi người Ba Lan chủ yếu trong màu áo Bayern Munich vì tuyển quốc gia Ba Lan dừng bước ở vòng bảng Euro 2020 hồi hè.

Chân sút đang khoác áo Bayern Munich có cuộc sống hạnh phúc bên cô vợ Anna và hai cô con gái. Trên trang cá nhân hôm 28/11, vợ Lewandowski đăng ảnh buổi hẹn hò của hai vợ chồng ở Paris, chuẩn bị sẵn sàng tới dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 tổ chức tại nhà hát Chatelet, Paris tối 29/11 (giờ địa phương, khoảng 2h30 sáng 30/11 giờ Hà Nội). Ảnh: Instagram Anna Lewandowska

Năm 2021, tiền vệ Jorginho có chín bàn thắng và ba đường kiến tạo. Anh cùng tuyển Italy vô địch Euro 2020, cùng Chelsea đăng quang Champions League và Siêu Cup châu Âu. Hồi tháng 8, Jorginho được bầu là Cầu thủ hay nhất năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

Ngôi sao sinh năm 1991 và bạn gái Catherine Harding đang trong những tháng ngày lãng mạn sau khi bí mật hẹn hò từ 2019. Bạn gái của sao Italy là người Anh, là một nữ ca sĩ và có con riêng với tài tử Jude Law trước khi sinh con trai đầu lòng với Jorginho cuối năm ngoái. Tiền vệ Chelsea có hai con với vợ cũ Natalia. Ảnh: Instagram Catherine Harding

Đồng đội của Jorginho ở Chelsea là N'Golo Kante cũng nằm trong số các ứng cử viên đoạt Quả bóng vàng năm nay. Tiền vệ người Pháp cũng sinh năm 1991 như Jorginho. Anh là gương mặt nổi bật ở tuyến giữa Chelsea, cùng đội bóng thành London đoạt Champions League và Siêu Cup châu Âu mùa hè qua.

Trong cuộc sống riêng Kante kín tiếng. Có tin đồn anh và Jude Littler - vợ cũ đàn anh Djibril Cissé - đang hẹn hò tuy nhiên cả hai không lên tiếng. Ngôi sao 30 tuổi gốc Mali được biết đến là một danh thủ khiêm tốn, giản dị. Ảnh: AFP

Đứng thứ năm trong danh sách các ứng cử viên giành Quả bóng vàng 2021 là ngôi sao trẻ của PSG và tuyển Pháp Kylian Mbappe. Tiền đạo sinh năm 1988 đã có 45 bàn thắng cùng 22 đường kiến tạo từ đầu năm, vô địch UEFA Nations league với tuyển Pháp, đăng quang Siêu Cup bóng đá Pháp với PSG.

Mbappe được cho là có mối quan hệ tình cảm với người đẹp đồng hương Alicia Aylies từ 2018 tuy nhiên đôi trẻ chưa khi nào xác nhận. 'Bạn gái tin đồn' của Mbappe là Hoa hậu Pháp 2017. Alicia Aylies gây chú ý khi ngồi cùng dàn vợ, bạn gái các tuyển thủ Pháp cổ vũ đoàn quân áo lam tại World Cup 2018. Ảnh: Pure People

Một ngôi sao người Pháp khác lọt vào danh sách nhiều khả năng đoạt Quả bóng vàng 2021 là Karim Benzema. Năm 2021, chân sút Real đã có 43 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo và giành UEFA Nations League với tuyển Pháp.

Trong cuộc sống riêng, tiền đạo sinh năm 1988 cũng kín tiếng. Anh không đăng ảnh người phụ nữ ở bên mình, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc với con. Benzema được cho là có ba con với hai người đẹp khác nhau. Ảnh: Instagram Benzema

Ứng cử viên xếp thứ 7 là Romelu Lukaku - chân sút người Bỉ đang khoác áo Inter Milan. Từ đầu năm, tiền đạo sinh năm 1993 đã có 30 bàn thắng và 8 đường kiến tạo và vô địch Serie A cùng Inter hè qua.

Lukaku cũng là danh thủ ít khi nhắc tới cuộc sống riêng ngoài bóng đá. Ngôi sao người Bỉ từng có năm năm gắn bó với bạn gái cũ Sarah Mens trước khi chia tay đầu năm nay. Cả hai được cho là có một con trai chung nhưng không chia sẻ mặt của cậu nhóc bao giờ. Ảnh: Instagram Lukaku

Sao trẻ Erling Haaland của Dortmund xếp thứ tám trong danh sách của Goal. Tiền đạo 21 tuổi tiếp tục có một năm bùng nổ với 43 bàn thắng, 13 kiến tạo và cùng đội bóng vô địch Cup bóng đá Đức (DFB-Pokal) mùa giải vừa qua.

Chàng trai người Na Uy hiện 'độc thân vui vẻ' sống sang chảnh với những kỷ nghỉ, những chuyến di chuyển bằng máy bay riêng khắp thế giới. Ảnh: Instagram Haaland

Siêu sao C. Ronaldo chỉ xếp thứ chín trong danh sách các ứng cử viên tiềm năng giành Quả bóng vàng 2021. Từ 2021, tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi được 43 bàn thắng và có sáu kiến tạo, cùng Juventus vô địch Cup quốc gia Italy (Coppa Italia) và Siêu Cup bóng đá Italy (Supercoppa Italiana). Anh mới trở lại đội bóng cũ MU từ cuối tháng 8. C. Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A mùa giải vừa qua, Vua phá lưới Euro 2020. Tuy nhiên thành tích với tuyển quốc gia Bồ Đào Nha của anh lại không nổi bật.

Từ 2016 tới nay, CR7 gắn bó với bạn gái Georgina Rodriguez. Cặp sao có một con gái chung và sắp đón thêm một cặp song sinh. C. Ronaldo còn có ba con riêng. Ảnh: Instagram Ronaldo

Tiền vệ Kevin De Bruyne lọt vào top 10 ứng cử viên đoạt Quả bóng vàng 2021 của Goal. Ngôi sao người Bỉ sinh năm 1991 đã có 14 bàn thắng, 16 kiến tạo kể từ đầu năm. Anh cùng Man City vô địch Premier League và Cup Liên đoàn Anh (Carabao Cup).

Kevin De Bruyne có cuộc hôn nhân bình yên bên cô vợ Michele Lacroix và ba con, đủ trai gái. Ảnh: Instagram Kevin de Bruyne

Đánh giá phiên bản mới