
Tuyển nữ đã có mặt tại thành phố Marikina. Ảnh: K.L
- Ông có thể cho biết tình hình tập luyện và sinh hoạt của đội tuyển nữ?
- Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cả về tinh thần và thể lực cho chiến dịch SEA Games. Cho đến ngày lên đường, toàn bộ các cầu thủ đều rất sung sức, không vị trí nào chấn thương. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục chiếc HC vàng SEA Games thứ 3 liên tiếp. Chúng tôi đã có buổi tập nhẹ đầu tiên trên sân của trường đại học Marikina.
Tuy nhiên, ngoài quãng đường di chuyển quá xa (30 phút xe buýt từ khách sạn) mặt sân tập cũng không được tốt, một số chỗ còn không có cỏ nên tôi chỉ yêu cầu các em khởi động để hồi phục sau một ngày di chuyển. Hiện tại, 3 cầu thủ nữ ở một phòng khách sạn, tuy không thật thoải mái nhưng cũng khắc phục được. ĐT mới ăn 2 bữa tại khách sạn nên các cầu thủ vẫn chưa kêu ca gì về đồ ăn ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập ngày 2 buổi cho đến trước trận khai mạc.

Người Việt Nam tại Philippines chào đón đội tuyển.
- ĐT nữ hiện có nhiều thay đổi so với đội hình từng đoạt HC vàng tại Sea Games 22, liệu các tuyển thủ trẻ có bị “khớp” khi lần đầu tham gia một sân chơi lớn?
- Một trong những điểm mạnh của lớp cầu thủ trẻ hiện nay so với thế hệ trước là họ rất tự tin và luôn khát khao chiến thắng. Hàng tiền đạo của nữ VN hiện được giao phó gồm Hồng Tiến và Tuyết Mai, 2 cầu thủ lần đầu tiên tham dự SEA Games.
- Ông nhận định thế nào về các đối thủ của Việt Nam?
- Thể thức thi đấu vòng tròn khiến các cầu thủ nữ cũng phải đối đầu với tất cả các đội mạnh giống như tình cảnh của đội nam. Điều này cũng gây cho Việt Nam một số khó khăn nhưng cả đội đã xác định chúng ta tôn trọng đối thủ và quyết tâm giành kết quả cao nhất trong tất cả các trận đấu.
Tôi cho rằng Myanmar và Thái Lan vẫn là 2 đội bóng đáng gờm nhất đối với đội tuyển nữ VN. Myanmar là một tập hợp giàu kinh nghiệm trong khi Thái Lan lại đang trẻ hóa. Trong 2 trận đấu tại giải Than Cửa ông và vòng loại châu Á vừa qua, các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng đã vượt qua 2 đối thủ này. Tuy nhiên trong bóng đá thì chưa thể nói trước được điều gì nhất là khi điều kiện khách quan như ăn ở, tập luyện và công tác trọng tài sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các tuyển thủ gọi điện về nhà cho gia đình.
- Dù đạt được thành tích cao hơn trên đấu trường khu vực nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi hơn so với đội nam. Có bao giờ ĐT nữ “chạnh lòng” trước mỗi kỳ SEA Games?
- Chắc chắn là có rồi nhưng tôi cam đoan là điều này không bao giờ ảnh hưởng đến quyết tâm thi đấu của ĐT. Ban huấn luyện đã tâm sự với các chị em nhiều lần và hầu hết các tuyển thủ đều ra sân vì niềm đam mê bóng đá và trách nhiệm với tổ quốc. Chính vì ít được “quan tâm” hơn nên các em càng cố gắng động viên nhau đá tốt, có huy chương để chứng tỏ mình và cũng là cách giúp ĐT dễ tìm được nhà tài trợ hơn.
Theo tôi biết là nếu Việt Nam vượt qua Myanmar trong trận đấu đầu tiên thì có thể sẽ được VFF thưởng từ 30-50 triệu đồng. Vừa rồi Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng đã hứa tăng lương cho cho mỗi tuyển thủ lên 5 triệu đồng một tháng. Hy vọng rằng trong tương lai các nữ tuyển thủ của chúng ta sẽ được đãi ngộ tốt hơn để bóng đá nữ có thể đạt mục tiêu vươn xa ra tầm châu lục.
Khánh Linh (Từ Manila)