>> Thương Tín từng nghiện ma túy
>> Đồng nghiệp tiếc cho Thương Tín
![]() |
|
Nghệ sĩ Thương Tín. |
Tối 21/10, nhận được tin báo của quần chúng về việc tại quán cà phê Thương Tín tại 14/3 đường Cây Trâm có một số người đang chơi trò đỏ đen, Công an phường 8, quận Gò Vấp nhanh chóng triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra hành chính.
Tại phòng bi-da máy lạnh nằm trong khuôn viên của quán, 5 người đang sát phạt đỏ đen, trong đó có diễn viên Thương Tín. Công an phường tiến hành lập biên bản quả tang cùng tang vật là hơn 109 triệu đồng (trong đó có gần 12 triệu đồng tiền tang vật thu được trên bàn), 216 USD, 4 xe gắn máy, 5 điện thoại di động.
Sau khi lập hồ sơ ban đầu, vụ việc chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp trực tiếp thụ lý điều tra và các con bạc được đưa vào nhà tạm giữ lúc 22h ngày 22/10.
Kết quả điều tra ban đầu, từ 14h ngày 21/10, Lê Văn Ngọc (40 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, trú ở quận 6), Quảng Trọng Trường (46 tuổi, trú ở quận Phú Nhuận) và Bạch Thanh Bình (33 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) lần lượt vào quán cà phê Thương Tín.
Đây là địa điểm do Bùi Văn Tín (51 tuổi, tạm trú đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp) thuê với mục đích mở quán kinh doanh và 4 người trên hầu hết thuộc thành phần khá giả, kinh doanh bất động sản, là khách quen của quán.
Đến khoảng hơn 16h cùng ngày, Bùi Văn Tín (tức diễn viên Thương Tín) rủ và Hùng, Ngọc, Trường, Bình đồng ý gầy sòng đánh bài binh xập xám ăn tiền. Đích thân Tín vào phòng lấy bộ bài tây, chén đổ xí ngầu, 8 đồng xu loại lớn, 40 đồng loại nhỏ (sử dụng chơi điện tử) dùng để tượng trưng cho số tiền đặt phỉnh, quy ước cụ thể phỉnh lớn là 200.000 đồng và phỉnh nhỏ là 20.000 đồng.
Thỏa thuận xong quy định mỗi chến là 600.000 đồng, các con bạc bắt đầu cuộc sát phạt đỏ đen với sự chứng kiến của 5 người nữa.
Công an quận Gò Vấp vẫn đang tiến hành ghi lời khai của 5 con bạc trong vụ đánh bạc tại quán cà phê Thương Tín. Có thế ngày hôm nay, 25/10 (cũng là thời điểm hết hạn tạm giữ 3 ngày) sẽ có quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt tạm giam.
Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Giám đốc công ty Luật hợp danh Nghiêm & Chính, cho biết: "Theo Điều 248, Bộ luật Hình sự, người đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, phạm tội thuộc một trong những trường hợp: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm".
Tại Điều 249 Bộ luật Hình sự cũng quy định, người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc phạm tội một trong những trường hợp: Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Cụ thể, trong trường hợp của nghệ sĩ Thương Tín, nếu đúng số tiền và hiện vật dùng được đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc trên 10 triệu đồng, số tiền trên 100 triệu đồng đã thu giữ được trong người con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc thì chưa cần xác định diễn viên này phạm tội có tính chuyên nghiệp hay không vẫn có thể bị khởi tố về cả hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.
Tổng cộng hình phạt cao nhất của hai tội này là 17 năm tù. Nhưng nếu nghệ sĩ Thương Tín có thái độ ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra... thì việc xử lý có thể giảm nhẹ rất nhiều.
Về phía Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, Trưởng phòng Quản lý văn hóa nghệ thuật Nguyễn Văn Nam khẳng định, diễn viên Thương Tín là nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do, không thuộc đơn vị nào của Nhà nước nên khi nào anh còn quyền công dân thì vẫn tiếp tục được tham gia nghệ thuật.
Diễn viên Lý Hùng chia sẻ: "So với chú Tín (diễn viên Thương Tín), tôi thuộc lớp diễn viên thế hệ sau. Khi chú đã thành danh thì chúng tôi mới bắt đầu vào nghề nên rất ngưỡng mộ và kính trọng. Dù thế nào cũng không thể không thừa nhận những cống hiến của chú cho nghệ thuật nước nhà trong mấy chục năm qua. Tôi hy vọng chuyện của chú Tín sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các thế hệ diễn viên trẻ hiện nay…".
(Theo Công An Nhân Dân)
