Trận mưa lớn bất ngờ trong đêm 30 rạng sáng 31/10 đã gây ngập lụt lớn tại Hà Nội. Trong đó, tòa nhà C6 với 272 hộ dân cũng bị ngập khá sâu tại tầng hầm, nơi chứa hàng trăm xe máy và ôtô của người dân. Khi phát hiện tầng hầm có dấu hiệu bị nước tràn vào, lực lượng bảo vệ tòa nhà gồm 5 người đã dùng bao cát ngăn dòng chảy, bịt các lỗ rò.
Cùng với việc đó, lực lượng này đã di chuyển được 12 chiếc ôtô và nhiều xe máy, đồng thời báo với người dân. Nhưng mưa to, nước đổ về tòa nhà mạnh, nhanh nên toàn hộ tầng hầm chung cư sâu 2m, có sức chứa 7.000 m3 đã bị ngập nhanh chóng. Toàn bộ 18 chiếc ôtô và 87 xe máy còn lại bị dìm sâu trong biển nước.
![]() |
|
Một chiếc Mercedes bị ngâm trong nước một ngày. |
Hệ thống điện, nước ở khu vực C6 bị tê liệt vì đảm bảo an toàn cho người dân, nên ban quản lý tòa nhà đã cắt điện. Đến chiều ngày 2/11, toàn bộ tầng hầm tòa nhà đã bơm hết nước, điện đã được cấp trở lại, sau 5 giờ gián đoạn. Theo lãnh đạo tòa nhà, ngay sau khi phát hiện tầng hầm gặp sự cố, đơn vị quản lý C6 đã huy động máy bơm sẵn có và thuê 12 máy bơm, hoạt động liên tục. Hơn 9.000 m3 nước đã được bơm ra giải thoát tầng hầm khỏi ngập. Tuy nhiên, số ôtô và xe máy đã bị ngâm dưới nước cả ngày trời, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Sau sự cố tầng hầm C6, Ban quản lý khu chung cư đã thừa nhận sẽ đền bù thiệt hại theo pháp luật. Lãnh đạo khu chung cư đã có kế hoạch hỗ trợ người dân kinh phí sửa chữa. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại hàng chục tỷ đồng với 18 chiếc ôtô đắt tiền và nhiều xe máy bạc triệu như PS, SH, việc "đền bù" có sự "trục trặc".
|
Nước ngập vào tận bên trong một chiếc ôtô bạc tỷ. |
Trong đơn gửi Xí nghiệp quản lý nhà số 1, thuộc công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng, đại diện người dân khu nhà C6 đưa ra ý kiến "việc thiếu trách nhiệm của lãnh đạo và nhân viên của xí nghiệp I là nguyên nhân trực tiếp" dẫn đến thiệt hại trên. Trao đổi với phóng viên Ngoisao.net, ông Đỗ Văn Vinh, Giám đốc Xí nghiệp 1 cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, làm đủ mọi cách như dùng bao cát ngăn dòng chảy, nhưng sự cố thiên nhiên đó diễn ra bất ngờ và nước tràn vào khủng khiếp nên lực bất tòng tâm".
Tuy nhiên, ngoài việc thống nhất Xí nghiệp 1 trả tiền sửa chữa, phục hồi toàn bộ xe gắn máy theo hóa đơn tài chính, những người có ôtô bị ngâm trong nước đã yêu cầu công ty phải mua xe mới đền bù cho họ. Cũng trong đơn gửi, người dân còn yêu cầu thanh toán 100% số tiền sửa chữa và chi phí cho việc di chuyển xe để xưởng, các thiết bị điện, điện tử và nội thất phải thay mới hoàn toàn, phía công ty phải làm việc với các hãng bảo hiểm với các xe có bảo hiểm.
|
Chiếc SH bị ngâm 1 ngày trước khi được "giải cứu". |
Ngoài ra, trong đơn, đại diện các hộ dân còn yêu cầu công ty phải thanh toán chi phí cho các hộ có ôtô bị ngập về việc phải thuê xe đi làm; trả tiền đền bù chi phí di chuyển nơi ở, do mất điện, nước... và những tổn thất khác theo yêu cầu của người dân.
Trước những yêu cầu quá lớn từ phía người dân, ông Vinh cho biết, sẽ thương lượng với từng hộ để bàn cách giải quyết hậu quả. "Đây là sự cố do thiên tai, không ai muốn. Chúng tôi sẽ không để người dân tòa nhà C6 bị thiệt hại. Tuy nhiên, yêu cầu đó là quá lớn và chúng tôi phải tính. Khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã thực hiện đúng quy trình phản ứng đã tập luyện", ông Vinh nói.
Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xem xét nguyên nhân sự cố. Phía quản lý chung cư C6 cho biết sẵn sàng tuân thủ các quy định đền bù theo pháp luật.
Quang Việt
