Hai cây ngân hạnh (bạch quả) đứng đối diện trong sân trước trường đại học Sungkyunkwan là một trong những điểm đến hút khách ở Seoul mỗi độ thu về. Cây sẽ ra lá xanh vào mùa xuân, tỏa bóng mát vào mùa hè và tầm tháng 10 bắt đầu chuyển màu vàng rực rỡ, trước khi rụng sạch vào mùa đông. Lúc này, lá cây tạo thành 'thảm vàng' rất đẹp. Ảnh: Instagram jun_may_30 Đôi cây ngân hạnh 600 tuổi 'trải thảm vàng' ở Seoul Toàn cảnh cây ngân hạnh. Video: Instagram liniwoni Đây cũng là một trong những cây ngân hạnh đặc biệt nhất Hàn Quốc. Tháng 12/1962, cây được chỉ định là di tích tự nhiên số 59. Chiều cao cây khoảng 21 m, chu vi thân tầm 7,3 m, các nhánh xòe rộng hơn 12 m. Những nhánh lớn được đỡ bởi nhiều trụ sắt, cây có hàng rào xung quanh để bảo vệ. Từ phía ngoài, du khách đã có thể nhìn thấy một góc cây vàng nổi bật trên nền trời xanh. Ảnh: Instagram _mallang__d_ Tương truyền, cây được trồng vào năm thứ 14 dưới triều đại Joseon, trước Myeongnyundang (nhà học chính) của đại học Sungkyunkwan. Myeongnyundang từng bị thiêu rụi trong chiến tranh, nhưng cây ngân hạnh này vẫn sống sót. Vì thế, nó còn được ví như 'hóa thạch sống', là biểu tượng của trường. Ảnh: Instagram hyoshinkwak Mỗi năm, hàng nghìn người đến đây check in, chụp ảnh. Năm nay, lá cây chuyển màu sớm, khoảng tháng 9 đã thay màu. Muốn chụp ảnh không dính người, bạn nên đến đây vào buổi sáng sớm. Ảnh: Instagram _mallang__d_ Du khách ngắm cây ngân hạnh vào giữa tháng 10/2022. Cây sẽ giữ được màu vàng trong khoảng một tháng, nếu thời tiết thuận lợi, trời không mưa. Ảnh: Instagram zzinn_ Du khách tìm đến đây theo hướng dẫn đi tới trường đại học Sungkyunkwan (Seoul), hoặc đi tàu đến ga Hyehwa. Ngoài cây ngân hạnh già ra, du khách đến Sungkyunkwan có thể thoải mái đi dạo trong khuôn viên, ngắm lá phong đỏ. Nhờ kiến trúc cổ kính, lâu đời nên khung cảnh ở đây rất cổ điển, nên thơ. Ảnh: Instagram aria.leeee Diệp Tử