Bộ Y tế từ lâu chưa tiến hành một cuộc tổng kiểm tra các trang thiết bị y tế đang được sử dụng trong bệnh viện, các đơn vị trực thuộc Bộ, các trung tâm y tế, phòng khám tư nhân... xem hiện tại nó hoạt động như thế nào, có phù hợp không và đặc biệt là nó có đủ tiêu chuẩn lưu hành không.
Thực tế hiện nay rất loạn thiết bị đo y tế. Việc các thiết bị "đọc nhầm" thường xuyên xảy ra đã khiến người bệnh dở khóc, dở cười trong việc điều trị bệnh. Còn các y, bác sĩ thì không biết làm gì hơn là kê đơn, điều trị bệnh cho bệnh nhân theo cái sự "đọc nhầm" của thiết bị đó. Các thiết bị y tế là phương tiện trợ giúp đắc lực cho y, bác sĩ trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho người bệnh.
Đã là trang thiết bị y tế, thì dù đặt ở đâu, nó cũng phải "đọc" một kết quả giống nhau. Thế nhưng, trên thực tế, cùng một thiết bị đó, việc "đọc" kết quả lại trái ngược nhau. Trường hợp của anh Ngô Văn Anh (Sóc Sơn, TP. Hà Nội) là một ví dụ. Anh Văn Anh khám và làm xét nghiệm sinh hoá, huyết học tại một bệnh viện danh tiếng của quân đội, kết quả: men gan cao, bị viêm gan siêu vi B. Anh Văn Anh đến Bệnh viện Bưu điện khám lại, cũng đo, cũng lấy máu để xét nghiệm. Kết quả, bác sĩ ở đây yêu cầu anh nhập viện ngay vì nghi anh bị suy thận cấp.
Sau một tuần nằm viện, bác sĩ lại không đưa ra được chẩn đoán chính thức về bệnh, anh được ra viện với đơn thuốc có đến 5/6 loại thuốc là để giúp tăng sức đề kháng.
Chị Hường (tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) bị đau ổ bụng. Khám và nội soi tại bệnh viện tỉnh cho kết quả đau đại tràng. Uống thuốc điều trị đại tràng được 2 tuần, nhưng vẫn đau trong ổ bụng.
Chị ra Bệnh viện Bạch Mai khám nội soi, các bác sĩ chẩn đoán, thiết bị y tế "đọc", chị Hường bị đau dạ dày cấp.
Chuyện khám nơi này thì bệnh A, khám nơi khác thì bệnh B là chuyện khá phổ biến. bác sĩ Tiến, làm việc tại khoa ngoại một bệnh viện danh tiếng ở Hà Nội cho biết: Máy đo, máy chiếu, máy chụp ... "đọc nhầm" kết quả là chuyện bình thường. Việc "đọc nhầm" này do rất nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân là người sử dụng thiết bị đó không biết hết được các chức năng, ứng dụng của máy nên khi vận hành máy đã thao tác không chuẩn, dẫn đến kết quả thiếu chính xác.
Theo ông Trịnh Minh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng TP HCM, trong 37 đơn vị, bệnh viện, trung tâm y tế được kiểm tra, chỉ có 3 đơn vị đạt chuẩn về quy định trang thiết bị là Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương và Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, còn lại là 89,8% không đạt chuẩn. Rất nhiều thiết bị đo lường, xét nghiệm đang hoạt động tại các cơ sở y tế tư nhân không được kiểm tra độ an toàn, độ chuẩn. Thế nhưng, hàng ngày, nó vẫn giúp các y, bác sĩ "đọc" bệnh cho bệnh nhân.
Thiết bị đã không đạt chuẩn, kỹ thuật viên ít có kinh nghiệm thực tiễn và lâm sàng, thao tác với các thiết bị không đúng quy trình dẫn đến chuyện rất buồn cười, có thật và được giới y học truyền tai nhau như một "tai nạn" nghề nghiệp để rút kinh nghiệm ...Đã đến lúc, Bộ Y tế cần phải phối hợp với cơ quan chức năng khác tiến hành rà soát, kiểm tra độ chính xác của các thiết bị y tế đang lưu hành để tránh tình trạng thiết bị "đọc nhầm" do thiếu chuẩn làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh cho bệnh nhân.
(Theo Đời Sống và Pháp Luật)