>> Thuê khách sạn để trộm của người nước ngoài
Lê Xuân Đỉnh (28 tuổi, Hải Phòng) vừa bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Viện Kiểm sát cáo buộc, Đỉnh nảy sinh ý định vào các khách sạn trong khu phố cổ Hà Nội. Ngày 19/12/2011, anh ta thuê phòng trên phố Bát Đàn ở hai ngày, sau đó đem chìa khóa đi đánh thêm chiếc sơ cua.
![]() |
Bị cáo Lê Xuân Đỉnh trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Ngày 22/11/2011, anh ta cùng bạn gái quay lại thuê phòng tại khách sạn trên. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, Đỉnh dùng chìa đánh trước đó mở, mò vào trộm máy tính xách tay cùng chiếc iPhone 4 của khách nước ngoài.
Lấy trộm được tài sản, Đỉnh gọi bạn gái trả phòng, bỏ đi lúc rạng sáng. Để bạn gái trong một nhà nghỉ ở quận Long Biên, Đỉnh mang đồ về Hải Phòng bán được 9 triệu đồng.
Đỉnh quay lại Hà Nội, mua ma túy rồi cùng người yêu tìm thuê phòng trên phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Đỉnh dùng chứng minh thư tên người khác, ảnh của anh ta để thuê phòng.
Ở được một ngày trong khách sạn, cặp đôi này bị cảnh sát kiểm tra hành chính và bắt quả tang tàng trữ ma túy. Trong số giấy tờ bị thu giữ, Đỉnh có 2 chứng minh nhân dân mang tên hai người khác nhưng lại dán ảnh của anh ta và một bảng giá của khách sạn nằm trên phố Quán Sứ.
Đỉnh có tiền án về tội trộm cắp, từng bị TAND Tỉnh Quảng Ninh xử phạt 36 tháng tù. Năm 2010 rời trại, Đỉnh không làm ăn, lao vào ma túy và sống lang thang ở Hà Nội.
Trước vành móng ngựa, Đỉnh khai, những khách sạn phố cổ có nhiều khách nước ngoài thuê phòng, họ có tài sản nên anh ta nhằm đến để trộm cắp.
HĐXX đã tuyên phạt Đỉnh 4 năm tù cho cả hai tội trên.
Việt Dũng