Vụ việc xảy ra vào tháng 3 trên chuyến bay kéo dài 9 tiếng. Người đàn ông này, đang trong chuyến công tác đến Bỉ, ngồi cạnh nạn nhân trên máy bay. Hai người nói chuyện một lúc trước khi bé gái ngủ thiếp đi.
Theo trang tin Blick, bé gái đi cùng cha mẹ trên chuyến bay, nhưng không rõ cha mẹ em ngồi ở đâu. Trong khi bé gái đang ngủ, người đàn ông đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với em. Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố Zurich về Tội phạm Bạo lực nghiêm trọng, người đàn ông nhiều lần chạm vào bé gái và vòng tay qua người em. Bé gái không phản ứng, chỉ ngồi dậy, dựa vào ghế và tiếp tục ngủ. Đầu và người em được đắp chăn.
Người đàn ông sau đó dùng ngón tay xâm hại tình dục bé gái. Cáo trạng cho biết bé gái đã "bị sốc" vì hành vi lạm dụng và không thể nói hay làm gì. Em đã chịu đựng sự tấn công mà không nói một lời hay có cử động nào cho đến khi kẻ tấn công tự buông tha.
Sân bay Flughafen Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: Mothership
Sau đó, bé gái báo cho phi hành đoàn. Các tiếp viên trên máy bay ngay lập tức đưa nạn nhân ra khỏi chỗ ngồi và chăm sóc em. Họ cũng báo cho cảnh sát về vụ việc và người đàn ông bị bắt giữ ngay tại sân bay Zurich.
Ngày 22/8, tờ Mail đưa tin tòa án ở Zurich đã kết án người đàn ông tội hiếp dâm và hành vi tình dục với trẻ em. Kẻ phạm tội cũng thừa nhận rằng nạn nhân không đồng ý. Hắn ta biết cô bé còn nhỏ, mặc dù không rõ tuổi chính xác.
Vụ việc này diễn ra sau khi Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ thống nhất về công thức "không có nghĩa là không", trong đó hiếp dâm được coi là xảy ra nếu nạn nhân thể hiện bằng lời nói hoặc cử chỉ rằng họ không đồng ý với hành vi đó. Tình trạng sốc của nạn nhân được coi là một dấu hiệu đủ để từ chối.
Bị cáo bị nhận án treo một năm rưỡi. Theo thẩm phán, bản án này là khá khoan dung và "hầu như không phù hợp". Người đàn ông cũng bị cấm nhập cảnh vào Thụy Sĩ trong 5 năm, bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc tiếp xúc thường xuyên với trẻ vị thành niên suốt đời. Kẻ hiếp dâm cũng phải trả khoảng 8.250 EUR cho các thủ tục tố tụng. Số tiền 1.247 EUR bị tịch thu từ người đàn ông này sẽ được dùng để trang trải các chi phí này.
Người đàn ông này đã được trả tự do sau phiên tòa và được bàn giao cho Văn phòng Di trú để thực hiện lệnh trục xuất.
Tùng Anh (Theo Mothership)