Theo bản án sơ thẩm ngày 18/10 của TAND Hà Nội, Phạm Văn Mai (23 tuổi, ở huyện Đông Anh) cùng Phạm Hồng Sơn (27 tuổi) chơi xóc đĩa ở phố Đào Tấn. Mai thua hết 80 triệu đồng mang theo nên vay Sơn 400 triệu đồng chơi tiếp. Sau đó, Mai trả Sơn 100 triệu đồng, số còn lại liên tục khất lần.
![]() |
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Chiều 17/4/2012, Sơn rủ Nguyễn Duy Huấn (31 tuổi), Nguyễn Văn Điệp và Lê Mạnh Tiến (cùng 24 tuổi) đi ôtô mang theo dao, kiếm đến nhà Mai đòi nợ nhưng không gặp.
Hay tin Mai đang ở sân đình, Huấn cùng Điệp, Tiến đến khống chế ra xe ôtô cho Sơn "hỏi tội". Dù bảo Sơn "chơi cờ bạc bịp bợm", Mai vẫn hứa khi nào bố mẹ cho tiền sẽ trả ngay. Sau câu đe dọa nếu không trả thì "cho tao xin cái tay" của Sơn, cả nhóm xông vào đánh Mai.
Thấy túi quần Tiến có con dao nhíp, Mai giật lấy đâm hai nhát vào ngực và bụng Tiến rồi bỏ chạy. Nạn nhân tử vong trong ngày hôm đó.
Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội nhận định Mai gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, nạn nhân có một phần lỗi nên phạt 7 năm 6 tháng tù.
Do gây rối trật tự công cộng, Sơn lĩnh 24 tháng tù. Hai bị cáo còn lại nhận từ 18 tháng 1 ngày đến 28 tháng.
Việt Dũng