Kết hôn ở tuổi nào là đẹp?
Quan điểm của các bà mẹ có con gái là thường muốn họ kết hôn ở tuổi 25 - tuổi được cho là "chín muồi" và đẹp nhất. Theo một cuộc khảo sát ở Mỹ, tuổi kết hôn trung bình ở phụ nữ là 25 và đàn ông là 27. Họ cho rằng ở tuổi này, cả hai đã chín chắn, phát triển đầy đủ về mặt thể chất và có thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Đồng thời, người có tuổi trẻ sẽ khỏe mạnh hơn và ít gặp trục trặc trong việc sinh nở.
Tuy nhiên, một số bạn trẻ lại cho rằng kết hôn ở tuổi 25-27 là quá sớm bởi giai đoạn đó, họ mới bắt đầu có chút thăng tiến trong sự nghiệp. Họ không muốn cuộc sống hôn nhân ảnh hưởng tới bước tiến và việc mở rộng mối quan hệ trong công việc của mình.
Ly hôn liệu có phụ thuộc vào tuổi kết hôn?
Giống như mọi thứ trong cuộc sống, việc kết hôn ở tuổi nào là đúng không hoàn toàn chính xác. Theo một bài báo của Mỹ, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ kết hôn ở gần tuổi 30 sẽ ít có khả năng ly hôn hơn.
Thực tế, việc ly hôn của nhiều cặp đôi thường diễn ra khi họ tới tuổi trung niên. Có thể là vì sống với nhau trong một thời gian quá dài khiến mối quan hệ của họ trở nên nhàm chán hoặc mâu thuẫn đã bắt đầu từ lâu nhưng họ kéo dài cuộc hôn nhân là vì con cái và giờ chúng đã lớn khôn thì việc chia tay là điều tất nhiên.
Tự đặt câu hỏi trước khi kết hôn
Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi về bản thân và người chồng tương lai để khẳng định rằng hai bạn đã sẵn sàng cho đời sống vợ chồng.
1. Bạn đã hoàn toàn tự tin về nguồn tài chính và chuẩn bị tâm sinh lý sẵn sàng cho đời sống vợ chồng chưa?
Việc độc lập về tài chính rất quan trọng bởi khi hai bạn chung sống, mọi việc đều phải tự chi và có rất nhiều thứ phải lo lắng. Cuộc sống lứa đôi sẽ rất vất vả nếu công việc không ổn định và tài chính của cả hai không vững chắc.
Thêm vào đó, việc sẵn sàng tâm lý trong đời sống chăn gối vợ chồng cũng đóng góp một phần không nhỏ để tạo nên cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cả hai phải biết trung hòa và tạo cho nhau sự thoải mái khi ân ái. Nếu một trong hai người cảm thấy không thỏa mãn trong đời sống chăn gối sẽ rất dễ dẫn tới ngoại tình hay hôn nhân tan vỡ.
2. Các bạn có hợp nhau không?
Tình yêu thôi là chưa đủ mà hai bạn còn phải cùng chung mục đích, hướng tới tương lai, có nhiều sở thích giống nhau và cùng chia sẻ được với nhau. Những yếu đó sẽ giúp mối quan hệ của cặp đôi kéo dài hơn và sống với nhau hạnh phúc hơn.
3. Bạn có thật sự hiểu rõ bản thân mình cần gì và anh ấy là người như thế nào?
Điều này rất quan trọng bởi nhiều người phụ nữ mơ mộng viển vông về một cuộc hôn nhân đầy màu hồng để rồi sau đó tràn trề thất vọng khi cùng chung sống. Chỉ đơn giản bởi vì hôn nhân không nhiệm màu như họ nghĩ và người đàn ông của họ hoàn toàn thay đổi kể từ sau khi kết hôn.Vì vậy, bạn nên xác định rõ ràng mục đích của mình và tìm hiểu thật kỹ đối phương.
Kim Chi