![]() |
Thày trò Riedl vẫn tích cực luyện tập. |
Với Jamaica, có lẽ ấn tượng đầu tiên chính là việc đội tuyển quốc gia Trung Mỹ này từng lọt vào vòng chung kết World Cup 1998. Nhưng ấn tượng mạnh hơn là họ đang được dẫn dắt bởi "phù thủy" bóng đá thế giới Bora Milutinovic.
Thuốc thử... đúng liều
LĐBĐ Jamaica vừa gửi danh sách đội tuyển sang VN gồm 20 cầu thủ, tất cả đều đang chơi ở các CLB trong nước như Portmore United, Jamaica Defenser Foree, Harbour View, Watehouse, St George, Boy's Town, Reno FC... không có cầu thủ nào đang thi đấu ở nước ngoài.
Tuy Jamaica không có cầu thủ "ngoại" nhưng lực lượng này đang chuẩn bị cho World Cup 2010. Hơn nữa, họ đến từ một nền bóng đá vào loại đang phát triển, từng có mặt tại World Cup 1998. Ở BV Cup năm rồi, trước giải nhiều người cũng "chê" U21 Phần Lan và U20 Cameroon, nhất là đội bóng đến từ châu Phi không có "ngoại binh" nào đá thuê từ châu Âu trở về, nhưng trình độ và lối chơi của họ cũng đủ sức "làm mưa làm gió".
Mặt khác, không phải ngẫu nhiên mà HLV Bora Milutinovic lại chọn Jamaica là "bến đỗ" của mình. "Phù thủy" người Serbia từng dẫn dắt đến 5 đội tuyển lọt vào VCK World Cup 5 kỳ liên tiếp (Mexico 1986, Costa Rica 1990, Mỹ 1994, Nigeria 1998 và Trung Quốc 2002) là một cao thủ mà làng bóng đá thế giới.
![]() |
HLV Bora Milutinovic. |
Bora từng nói về một trong các "bí quyết": "Rất đơn giản, tôi nhìn vào tiềm năng và sự phát triển của quốc gia đó". Thế nên việc ông dẫn dắt Jamaica, chuẩn bị cho tuyển nước này chinh phục World Cup, chắc chắn đó không phải là phút "ngẫu hứng" của phù thủy này.
Sự có mặt của Bora và đội tuyển Jamaica ở VN trong một hai ngày nữa sẽ là thách thức hết sức thú vị cho đội tuyển VN và là dịp tốt để người hâm mộ VN tận mắt chứng kiến tài cầm quân của "phù thủy" lão làng này. Liệu HLV Riedl có đủ sức "đối đầu" với vị tướng tài từng làm chấn động bóng đá thế giới gần hai thập niên liền.
Ủng hộ HLV Riedl
Trong những ngày qua khi danh sách đội tuyển được công bố, HLV Riedl đã gánh chịu một vài chỉ trích không chỉ từ một số dư luận mà cả trong giới chuyên môn. Một lãnh đạo Phòng các đội tuyển nói: "Nếu đã là đội tuyển quốc gia thì phải tập trung đủ các cầu thủ tốt nhất".
Một số ý kiến cho rằng "HLV Riedl đã sai lầm khi bỏ Lê Hồng Minh, Hữu Thắng, Trần Trường Giang, thậm chí cả Việt Thắng còn xứng đáng hơn một số tuyển thủ khác...". Về nguyên tắc, phát biểu đó không sai vì đội tuyển đúng là phải gom đủ tinh hoa, phải là những cầu thủ hay nhất vào thời điểm tuyển chọn.
Nhưng có những nguyên tắc khác thuộc về HLV trưởng. Đó là cầu thủ được chọn phải phù hợp với sơ đồ chiến thuật cũng như cách thức vận hành lối chơi mà BHL đề ra. Một yếu tố nữa là chúng ta sắp sửa thi đấu với những đối tượng mạnh tại ASIAN Cup có lối chơi tốc độ, có sức nhanh và thể lực mạnh mẽ. Thế nên các tuyển thủ được chọn phải đảm bảo sức khỏe và có phong độ ổn định một cách tốt nhất.
Về điểm này, Trường Giang bắt đầu đã qua bên kia "sườn dốc" dù ở góc độ CLB, anh vẫn còn hữu ích trong đội Bình Dương. Hữu Thắng như nhận xét của HLV Riedl là "anh đã có một trận chơi hay trước HN.ACB nhưng do không thường xuyên thi đấu trong đội hình chính nên khó khẳng định Thắng đã đủ thể lực cho cuộc chiến với những đối thủ mạnh". Hồng Minh cũng đã tỏ ra "nặng nề" từ hồi AFF Cup. Việt Thắng trận hay trận dở cũng còn thất thường.
Bên cạnh đó, việc HLV Riedl gọi nhiều cầu thủ trẻ cũng có lý do vì mục tiêu chính của bóng đá VN trong năm nay vẫn là SEA Games 24. Lấy vòng chung kết ASIAN Cup và vòng loại Olympic thứ 3 làm cơ hội cọ xát quý giá cho việc cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games cho thấy ông thày người Áo đã có tầm nhìn xa và bước tính kỹ càng.
Và trong 12 cầu thủ Olympic thêm Tấn Tài và Quang Thanh (sinh năm 1984) cho đội hình SEA Games, được rèn luyện thường xuyên ngay từ bây giờ cũng là hợp lý.
Tiền đạo Công Vinh bị viêm dạ dày mãn tính nhưng vẫn hoàn toàn có thể thi đấu với phong độ tốt tại ASIAN Cup. Trong khi đó, chấn thương đầu gối của hậu vệ trái Văn Biển vẫn chưa thể kết luận là bị giãn dây chằng hay đau sụn trên. Hôm qua, Biển vẫn tiếp tục tập ngoài cùng hai cầu thủ trẻ Công Minh (bị giãn dây chằng) và Việt Cường. Do Minh Phương đang ở Singapore, băng đội trưởng tạm thời nhường lại cho hậu vệ Huy Hoàng, Công Vinh giữ chức đội phó. Trợ lý Mai Đức Chung khẳng định, vì ASIAN Cup là giải đấu quá lớn nên HLV Riedl cũng như LĐBĐ VN không đặt ra chỉ tiêu cụ thể cho các cầu thủ. |
(Theo Thanh Niên)