Đi dọc qua con phố bán máy tính như Lý Nam Đế (Hà Nội), có thể thấy các cửa hàng bán những sản phẩm “độc” lên đến tiền triệu này. Trong thế giới thiết bị giải trí hiện đại, những cái tên Logitech, Zalman, Razer… đã trở nên quá gần gũi với người yêu thích đồ công nghệ.
![]() |
![]() |
| Razer Copperhead giá gấp 15 lần chuột thường. | Chỉ có khoảng 8-10 con Lazer SteelSeries IME 3.0 ở VN. |
“Rắn hổ mang” - Copperhead của Razer là niềm mơ ước của các game thủ đấu súng Half-Life. Chỉ nặng có 108 gram, loại chuột này có một bộ cảm ứng rất mạnh với khả năng chụp 7.000 hình/giây, độ phân giải 2000dpi. Sản phẩm này từng được Ban tổ chức giải World Cyber Games 2005 sử dụng. Để trở thành chủ sở hữu của một con chuột như thế, những game thủ “máu lửa” sẵn sàng bỏ ra khoản tiền 1,4 triệu đồng, gấp 15 lần giá một con chuột máy tính thông thường.
“Cơn sốt” hi-tech trong giới gamer gần đây nhất là sản phẩm chuột Lazer SteelSeries IME 3.0 do Microsoft sản xuất. Hiện nay, nó vẫn thuộc loại ”mouse” siêu hiếm, chỉ có khoảng 8 đến 10 con chuột loại này ở Việt Nam.
![]() |
|
Bàn phím Logitech G15 Gaming. |
Không chỉ có chuột, bàn phím, dân “sính” đồ hi-tech còn săn lùng nhiều loại sản phẩm khác như cần điều khiển. Side Winder Dual Strike của Microsoft dành cho gamer sử dụng trong việc lái máy bay mô phỏng hoặc đua xe. Trong khi đó, quạt “siêu” tản nhiệt Susurro của Cooler làm mát các hệ thống máy PC chạy 24/24h một cách nhanh chóng.
Kỷ lục về mức chênh lệch giá cả phải kể tới bàn để chuột SteelPad 4S, gấp 176 lần so với một bàn để chuột 5.000 đồng thông thường, tương đương 880.000 đồng.
Dù có giá đắt gấp 10-20 lần các sản phẩm thông dụng nhưng những món đồ hi-tech này luôn trong cảnh “cháy” hàng. Theo tâm sự của một chủ của hàng bán đồ “độc” trên phố Lý Nam Đế, hàng nhập về có thể bán được luôn. Nhiều khi các dân chơi phải chờ đợi nhiều tháng trời để mua được thiết bị mình ưng ý. Thực tế, đa số các sản phẩm trên mang thương hiệu các hãng của Mỹ nhưng được sản xuất tại Trung Quốc và thường được chính cửa hàng bảo hành 6 tháng đến 1 năm.
![]() |
|
Huy Anh đang xài bộ gear trị giá 2,5 triệu đồng. |
Huy Anh, người sưu tập đồ hi-tech đã nhiều năm ở Hà Nội, đang sở hữu một bộ “gear” lên đến 2,5 triệu đồng. Anh cho biết: "Để có được những sản phẩm độc đáo, anh thường nhờ bạn bè, người thân bên nước ngoài mua hộ. Thời gian chờ đợi có thể lên đến hơn 4 tháng nhưng miễn sao có được những đồ thật “độc” mà không phải ai cũng có".
Theo Huy Anh, sự khác nhau lớn nhất của một sản phẩm hi-tech và sản phẩm thông thường không phải là giá thành, mà là chất lượng của sản phẩm đó mang lại. Như Headphone Sennheiser PC130 có “Noise cancelling” loại bỏ tiếng ồn, giúp người dùng tập trung hơn khi nghe nhạc hoặc chơi game, như vậy tạo ra sự hứng thú khi giải trí hơn.
Tuy nhiên, để có một tai nghe như vậy, Huy Anh cũng phải bỏ số tiền không nhỏ 60 USD đắt hơn tai nghe bình thường gấp 20 lần. Ngoài ra, anh còn trang bị thêm cho PC của mình Mouse Logitech (34 USD) cùng bàn để chuột Ranto Pad (15 USD).
Ngoài chuyện bỏ chi phí mua “đồ”, dân chơi hi-tech còn dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu những thiết bị mới, và họ luôn nâng cấp để thể hiện việc “chơi là phải có”.
|
Sản Phẩm |
Giá SP thường |
Giá SP Hi-tech |
|
Mouse |
80.000 đồng |
Razer Copperhead: 1.4 triệu đồng |
|
Keyboard |
120.000 đồng |
Logitech G15 Gaming: 1.8 triệu đồng |
|
HeadPhone |
80.000 đồng |
Sennheiser PC130: 950.000 đồng |
|
Mouse Pad |
5.000 đồng |
SteelPad 4S: 880.000 đồng |
|
Fan |
70.000 đồng |
Zalman - CNPS9500: 1 triệu đồng |
Nam Việt



