"Họ (đội ngũ pháp lý của Djokovic) sẽ theo đuổi hai thứ, tôi nghĩ vậy. Một, tranh luận vấn đề trên cơ sở pháp lý. Hai, đề nghị thẩm phán cấp thị thực bắc cầu cho Djokovic để anh ấy có thể tham dự Australia Mở rộng. Đây là quyết định thẩm phán cần đưa ra vào cuối tuần", ông Abul Rizvi - cựu Phó thư ký Bộ Di trú - nói trên Channel 10.
Tuy nhiên, nó lại thêm một yếu tố phức tạp vì visa bắc cầu thường không cho phép người nhận làm việc. "Chơi tennis, với vài người, không thể coi là công việc nhưng đó là công việc của Djokovic. Thẩm phán cũng cần cân nhắc những vấn đề này, liệu anh ấy có quyền làm việc với visa bắc cầu hay không. Nếu ông ấy cho rằng lập luận phía Djokovic có lý lẽ, việc ông thả anh theo visa bắc cầu khi kháng cáo đang được xem xét là điều hợp lý", ông Rizvi cho hay.
Trước đó chiều 14/1, Bộ trưởng liên bang về Di trú Alex Hawke thông báo ông dùng quyền cá nhân hủy thị thực của Djokovic dựa trên lợi ích sức khỏe cộng đồng. "Khi đưa ra quyết định này, tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng thông tin do Bộ nội vụ, Lực lượng Biên phòng Australia và phía ông Djokovic cung cấp. Chính phủ Morrison cam kết bảo vệ biên giới Australia, đặc biệt khi liên quan tới đại dịch Covid-19", tuyên bố của ông Hawke có đoạn.
Các luật sư của Djokovic đã nộp đơn kháng cáo ngay sau thông báo của Bộ trưởng Alex Hawke. Phía tay vợt số một thế giới hy vọng phiên điều trần diễn ra vào cuối tuần và mọi việc được giải quyết nhanh gọn, trước khi tay vợt người Serbia bắt đầu thi đấu theo lịch mở màn Australia Mở rộng vào 17/1.
Djokovic chưa tiêm vaccine nhưng nhận được giấy miễn trừ y tế theo hướng dẫn của Liên đoàn quần vợt Australia, với lý do nhiễm Covid-19 trong vòng sáu tháng gần đây. Tuy nhiên, khi đặt chân tới Melbourne hôm 5/1, ngôi sao số một thế giới làng bóng nỉ được thông báo giấy miễn trừ của anh không hợp lệ. Nole bị hủy visa, tạm giữ tám tiếng trước khi đưa về một khách sạn ở Melboure trong thời gian chờ phiên điều trần xử kháng cáo. Hôm 10/1, anh được xử thắng kiện, được trả tự do và nhập cảnh nhưng lại vướng bê bối vi phạm cách ly khi nhiễm Covid-19 tháng 12 năm ngoái và khai thiếu trung thực khi nhập cảnh.
Hoàng Trang (Theo Foxsports)